Hà Tĩnh:

Trường “vay nóng” ngân hàng để trả lại tiền cho học sinh

(Dân trí) - Sau khi phát hiện còn dư tiền một số khoản đóng đậu, nhiều phụ huynh trường Mầm non Thụ Lộc (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã yêu cầu nhà trường trả lại. Mặc dù còn dư nhưng trong quỹ không còn tiền, buộc nhà trường phải “vay nóng” ngân hàng để trả lại cho phụ huynh.

Trường Mầm non Thụ Lộc nơi xảy ra vụ việc
Trường Mầm non Thụ Lộc nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, nhiều phụ huynh trường Mầm non Thụ Lộc phản ánh, trong năm học 2016 -2017 tiền làm chứng chỉ cho học sinh 5 tuổi còn dư gần 6 triệu đồng; tiền mua tài liệu cho các cháu còn dư 49 triệu đồng; tiền nước còn dư 14,5 triệu đồng.

Thế nhưng, cuối năm học, bà Hoàng Thị Thành, hiệu trưởng nhà trường lại thông báo với phụ huynh không còn khoản dư.

Tuy nhiên, sau khi bị phụ huynh đấu tranh làm rõ số tiền sai phạm trên, vào tháng 8/2017, bà Thành đã chủ động họp phụ huynh toàn trường, công bố trả lại tiền dư của năm học 2016-2017 cho phụ huynh học sinh.

Tổng số tiền dư là 80 triệu đồng (trong đó bao gồm tiền mua tài liệu, vệ sinh, và nước uống) dư 54 triệu đồng và tiền ăn bán trú dư khoảng 26 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, nhà trường đã trả được hơn 18 triệu đồng cho 94 học sinh lớp 5 tuổi (trong đó mỗi em được trả lại với số tiền 209.000 đồng).

Còn lại các lớp học sinh 2, 3, 4 tuổi (hơn 200 học sinh) nhà trường chưa thể trả.

Những sau ngày đó, rất nhiều phụ huynh đã kéo tới trường để yêu cầu nhà trường phải tiếp tục trả số tiền còn lại cho các em học sinh.

Trước áp lực trên, cách đây chừng một tuần, Hiệu trưởng trường Mầm non Thụ Lộc buộc phải lên ngân hàng để “vay nóng” 80 triệu đồng để trả lại cho phụ huynh.

Trao đổi với PV, một giáo viên công tác tại trường Mầm non Thụ Lộc (xin được giấu tên) cho biết: “Đúng là năm học 2016-2017, trường đang dư khoảng 80 triệu đồng tiền mua tài liệu, tiền ăn bán trú…. Vừa rồi cô Thành, hiệu trưởng cùng với một số giáo viên đã tới một ngân hàng ở TP Hà Tĩnh vay 80 triệu đồng”.

“Số tiền này nhà trường đã chi trả 58 triệu đồng cho các em học sinh, còn 22 triệu đồng trả cho cô Võ Thị Huệ, hiệu phó”, cô giáo này cho biết thêm.

Điều khiến nhiều giáo viên đang công tác tại ngôi trường này băn khoăn và mong muốn được làm sáng tỏ là tại sao trong năm học 2016 -2017 nhà trường đang dư 80 triệu đồng nhưng trong quỹ của trường lại không còn đồng nào?

“Kết thúc năm học 2016-2017 trên sổ sách vẫn còn dư 80 triệu đồng nhưng tại sao trong quỹ lại không còn tiền?. Số tiền đó hiện nằm ở đâu hay đã chi vào mục đích gì?”, một giáo viên đang công tác tại trường đặt câu hỏi.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần hỏi cô Thành, hiệu trưởng nhưng cô cũng không giải thích được. Chúng tôi mong muốn phải làm rõ số tiền dư trên”, cô giáo này nói thêm.

Để làm rõ những sự việc này, PV Dân trí đã nhiều lần tới trường Mầm non Thụ Lộc để làm việc nhưng đều không gặp được hiệu trưởng.

Trao đổi với PV Dân trí, một vị lãnh đạo UBND huyện Lộc Hà cho biết, sau khi phát hiện ra sự việc nhà trường đi vay ngân hàng để trả lại tiền cho học sinh, huyện đã thành lập một đoàn kiểm tra về tài chính để tiến hành kiểm tra.

“Trong vòng 20 ngày sẽ có kết luận thanh tra. Sau khi có kết luận sẽ có hướng xử lý tiếp theo”, vị này nói.

Xuân Sinh