Quảng Bình:

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp được công nhận đạt chuẩn Quốc gia lần 2

(Dân trí) - Ngày 13/9, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành quyết định và cấp bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho 4 trường THCS và THPT trên địa bàn.

Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các trường phải đảm bảo nhiều yếu tố. Đây là cơ sở vững chắc để các đơn vị đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng vào chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu đi lên trong thời kỳ đổi mới về sự nghiệp giáo dục...

Theo quyết định vừa ban hành, 4 trường đơn vị được cấp Bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2015 gồm: Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (TP Đồng Hới); Trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch); Trường THCS Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy) và Trường THCS Quách Xuân Kỳ (huyện Bố Trạch).

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp luôn dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Quảng Bình
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp luôn dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Quảng Bình

Trao đổi với Dân trí, thầy giáo Hoàng Thanh Cảnh - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Mặc dù đây là lần thứ hai trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (lần 1 vào năm 2008), nhưng đó là một niềm tự hào rất lớn đối với tập thể thầy cô cùng đông đảo các em học sinh. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong việc đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng nhân tài để xứng danh với tên gọi của trường - Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp”.

Được biết, trong những năm qua Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp luôn là đơn vị dẫn đầu trong ngành giáo dục của tỉnh và trong kì thi THPT quốc gia năm 2015, tỉ lệ đậu tốt nghiệp của trường đạt 100%, tỉ lệ đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học cũng đạt tỉ lệ 100%.

Văn Lịnh