Trưởng thành từ Đại học - Doanh nghiệp, sinh viên chẳng lo “xin việc” khi ra trường

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh cạnh tranh “săn” nhân tài của các nhà tuyển dụng, những sinh viên có năng lực hoàn toàn có thể được “trải thảm đỏ” ngay khi ra trường hoặc thậm chí là chưa tốt nghiệp.

Sở hữu kiến thức vững và khả năng thích nghi nhanh chóng trong môi trường thực tế, sinh viên trưởng thành từ mô hình Đại học - Doanh nghiệp chính là những ứng viên tiềm năng được nhà tuyển dụng săn đón. Cùng khám phá những lợi thế nổi bật có được khi bạn lựa chọn mô hình đào tạo này nhé!

Học tập thực tiễn, vững vàng chuyên môn

Theo phương châm “đào tạo để làm việc”, đặc trưng quan trọng của mô hình Đại học - Doanh nghiệp là chú trọng kỹ năng làm việc thực tế. Như tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), với chương trình đào tạo tinh giản, cô đọng về kiến thức, sinh viên có nhiều thời gian hơn cho việc thí nghiệm, thực hành chuyên môn. Kết hợp nhiều hình thức học tập đa dạng như mô phỏng doanh nghiệp, thuyết trình - phản biện, xử lý tình huống, thực hiện đồ án,... để sinh viên vừa vững kiến thức vừa chắc tay nghề, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Trưởng thành từ Đại học - Doanh nghiệp, sinh viên chẳng lo “xin việc” khi ra trường - 1
Sinh viên Luật kinh tế HUTECH vững vàng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp qua hình thức học tập “nhập vai”

Môi trường thực hành - thí nghiệm mô phỏng doanh nghiệp thực tế là một điểm cộng khác của mô mô hình này tại HUTECH. Chẳng hạn, sinh viên nhóm ngành Nhà hàng - Khách sạn làm việc như những đầu bếp, bartender, hotelier,... trong hệ thống mô phỏng chuẩn 5 sao ngay tại trường, sinh viên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng cũng chính là kế toán viên, giao dịch viên tại Ngân hàng thực hành HUTECH Bank, còn sinh viên nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ như Ô tô, Điện - Điện tử, Cơ khí,... thỏa sức “làm để học” trong các garage ô tô, hệ thống thực hành điện - điện tử - tự động hóa, thực hành CNC,... Được đào tạo đúng yêu cầu doanh nghiệp, được học cách ứng dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn, được chú trọng phát triển kỹ năng thông qua thời lượng lớn thực hành, sinh viên HUTECH luôn có được sự tự tin trước doanh nghiệp.

Tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp thường xuyên

Theo các chuyên gia tuyển dụng, “lỗ hổng kinh nghiệm” ở sinh viên mới ra trường thường là do chương trình đào tạo quá nặng lý thuyết, sinh viên chỉ cố gắng học để “qua môn”. Trong tình hình chung đó, những sinh viên có trải nghiệm nghề nghiệp trở thành “của hiếm”, dễ dàng được doanh nghiệp săn đón ngay từ khi chưa ra trường. Được tạo điều kiện tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp chính là lợi thế của sinh viên từ mô hình Đại học - Doanh nghiệp.

Trưởng thành từ Đại học - Doanh nghiệp, sinh viên chẳng lo “xin việc” khi ra trường - 2
Sinh viên Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn HUTECH trưởng thành từ Học kỳ doanh nghiệp tại Đông Phương Group

Cụ thể như tại HUTECH, ngoài chương trình đào tạo được cập nhật liên tục, bám sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, sinh viên còn có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với môi trường làm việc thông qua các hình thức kiến tập, thực tế từ năm nhất, học kỳ doanh nghiệp ở năm hai,...

Điển hình như “Học kỳ 5 sao” của sinh viên Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn HUTECH tại Intercontinental, Majestic, The Adora, GEM Center,... hay chương trình IT Office Tour của sinh viên Công nghệ thông tin tại FPT Software, TMA Solutions, KMS Technology..., trong đó sinh viên được doanh nghiệp đào tạo nghiệp vụ và hướng dẫn làm việc. Trải nghiệm này chính là nền tảng quan trọng để sinh viên cọ xát, hiểu biết môi trường làm việc thực tế, đồng thời tăng thêm cơ hội để những sinh viên giỏi được giữ lại doanh nghiệp mà không lo “xin việc”.

Kết nối doanh nghiệp chặt chẽ, rộng cơ hội được “trải thảm” trước khi tốt nghiệp

Mô hình Đại học - Doanh nghiệp tại HUTECH còn khẳng định giá trị thông qua “nhịp cầu” nghề nghiệp cho sinh viên. Tại HUTECH, kết nối doanh nghiệp được triển khai với nhiều hình thức như: gặp gỡ, giao lưu doanh nhân; các khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và đặc biệt là các ngày hội việc làm - tuyển dụng.

Trưởng thành từ Đại học - Doanh nghiệp, sinh viên chẳng lo “xin việc” khi ra trường - 3
Sinh viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Ngày hội việc làm khối Kinh tế HUTECH 2019

Hiệu quả hàng đầu phải kể đến những các Ngày hội việc làm - nơi doanh nghiệp “trải thảm” đón nhân tài sinh viên, như HUTECH IT Open Day, Ngày hội việc làm Nhật Bản, Ngày hội khối kinh tế,... với hàng ngàn vị trí thực tập, tuyển dụng hấp dẫn cho sinh viên của trường cũng như sinh viên tại TP.HCM nói chung qua mỗi lần tổ chức. Không chỉ là những cơ hội nghề nghiệp xứng đáng, đây còn là dịp để sinh viên thăm dò thị trường lao động thực tế, qua đó hoàn thiện hành trang của bản thân. Trưởng thành từ một môi trường học tập năng động, sở hữu vốn kiến thức và trải nghiệm nghề nghiệp dày dặn, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sinh viên HUTECH thường không quá bận tâm về vấn đề việc làm.

Học tập theo 3 tiêu chí trên đây, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình không thuộc nhóm vất vả đi “xin việc”. Tất nhiên, những đặc điểm này đều là kết quả của nỗ lực bản thân và môi trường đào tạo chất lượng, nên nếu bạn đang chuẩn bị trở thành sinh viên, hãy bắt đầu hành trình với mô hình Đại học - Doanh nghiệp từ hôm nay nhé!