Trường Quốc tế Singapore điều chỉnh học phí: Phụ huynh tiếp tục kiến nghị

(Dân trí) - Cho rằng mức thu sau khi điều chỉnh vẫn chưa hợp lý, một số phụ huynh Trường Quốc tế Singapore (Vạn Bảo, Hà Nội) tiếp tục kiến nghị.

Chị M.T., đại diện một số phụ huynh Trường Quốc tế Singapore cho biết, sau khi nhận thông báo về việc thu học phí online lần thứ 2 của trường gửi phụ huynh, chị thấy học phí học phần 3 vẫn thu 80% là không hợp lý.

Theo chị T., trong thư cũng như các cuộc họp trực tiếp, phụ huynh đưa ra nhiều ý kiến nhưng không được nhà trường đưa ra lý do.

Đó là ý kiến về việc "dạy online mùa dịch nhưng học phí thu ở mức trực tiếp và không có thỏa thuận với phụ huynh trước khi thu”.

“Nhà trường có thể công khai chi phí dạy học online để phụ huynh tin rằng "việc thu này là hợp lý”, chị T. cho hay.

Cũng theo phụ huynh này, nếu nhà trường khẳng định việc "giảng dạy online vẫn đảm bảo chất lượng" thì nên chăng, cần công khai các video giảng dạy để xã hội đánh giá.

Ngoài ra, về chính sách điều chỉnh học phí mà nhà trường vừa công bố, việc giảm thêm 10.000.0000 đồng cho học sinh tiếp tục học là không công bằng với tất cả các học sinh.

“Trong thông cáo báo chí, nhà trường dùng từ “giảm” học phí là không phản ánh đúng sự thật.

Chúng tôi đã nộp học phí cho con đi học trực tiếp tại trường chứ không nộp học phí học online.

Việc học online là phát sinh do bệnh dịch, hai bên phải thỏa thuận để có mức thu hợp lý chứ không phải “giảm”.

Cùng với đó, phụ huynh này đề nghị mức thu học phần 3 là 40%, trả lại 60% cho học sinh, thay vì vẫn thu 80% như thông báo mới đây.

Trường Quốc tế Singapore điều chỉnh học phí: Phụ huynh tiếp tục kiến nghị - 1

Đại diện phụ huynh đề nghị mức thu học phần 3 là 40%, trả lại 60% cho học sinh, thay vì vẫn thu 80% như thông báo mới đây.

Trước đó, ngày 30/5, đại diện Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam (Trường Quốc tế Singapore trực thuộc đơn vị này) cho biết, Ban Giám đốc của KinderWorld thống nhất điều chỉnh lại chính sách học phí.

Cụ thể, khối lớp mầm non: Giảm 90% học phí của học phần 3.

Lớp 1 đến lớp 3: Giảm 20% học phí cho học phần 3 và 10% cho học phần 4.

Với học sinh tiếp tục theo học năm 2020-2021, sẽ được giảm trừ trực tiếp 10.000.000 đồng (tương đương 18% học phí học phần 3) với Chương trình học song ngữ và 15.000.000 đồng (tương đương 15% học phí học phần 3) Chương trình quốc tế.

Nếu học sinh không tiếp tục theo học năm học 2020-2021 và phụ huynh đã đóng học phí theo năm của năm học 2019-2020, phần giảm trừ 20% học phí học phần 3 và 10% học phần 4 sẽ được nhà trường hoàn trả sau khi năm học kết thúc.

Lớp 4 trở lên: Giảm 15% học phí cho học phần 3 và giảm 10% cho học phần 4.

Với học sinh tiếp tục theo học năm 2020-2021, được giảm trừ trực tiếp 10.000.000 đồng (tương đương 18% học phí học phần 3) cho Chương trình học song ngữ; 15.000.000 đồng (tương đương 12% - 15% học phí học phần 3) cho Chương trình quốc tế vào hóa đơn học phí năm học 2020-2021.

Nếu học sinh không tiếp tục theo học năm học 2020-2021 và phụ huynh đã đóng học phí theo năm của năm học 2019-2020, phần giảm trừ 15% học phí học phần 3 và 10% học phần 4 sẽ được nhà trường hoàn trả sau khi năm học kết thúc.

Ngoài ra, nhà trường áp dụng một số chính sách ưu đãi như tiền ăn và tiền dịch vụ chuyên chở học sinh, tiền học bù…

Công ty này cũng cho biết, đã họp với phụ huynh 5 lần để giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, một số phụ huynh không đồng tình với kiến nghị thay đổi học phí trên đây vì cho rằng mức thu ở học phần 3 vẫn quá cao, trong khi chất lượng dạy học chưa tương xứng.

Về việc nhà trường gặp gỡ phụ huynh 5 lần, theo phản ánh của một số cha mẹ học sinh, nhà trường chia nhỏ từng tốp để gặp gỡ chứ không phải tổ chức gặp toàn bộ phụ huynh 5 lần để đối thoại.

M. Hà