Quảng Bình:

Trường nguy cơ đổ sập, hơn trăm học sinh phải đi học nhờ

(Dân trí) - Được xây dựng từ những năm 1990, đến nay một dãy phòng học tại Trường Tiểu học Hạ Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì nhiều phòng học có nguy cơ đổ sập nên gần một nửa trong số 309 học sinh của trường đành phải học nhờ tại trường mầm non.

Trường Tiểu học Hạ Trạch nằm ngay trung tâm UBND xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch. Nhiều dãy phòng học của ngôi trường này được xây dựng từ rất lâu nên qua quá trình sử dụng đã xuống cấp trầm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại dãy nhà lớp học 10 phòng của Trường Tiểu học Hạ Trạch, các phòng học đều bị bong tróc, nhiều vết nứt lớn chạy dọc các bức tường, trần nhà thủng nhiều vị trí. Tại một số cột trụ, bê tông đã bị bong, lồi lõi thép rỉ sét ra ngoài. Dãy lan can bảo vệ hành lang tầng 2 đã bị ăn mòn có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Dãy nhà này được xây dựng từ năm 1990, do một Việt kiều ở Thái Lan tài trợ xây dựng 5 phòng học. Sau đó, UBND xã Hạ Trạch xin thêm kinh phí từ cấp trên, cùng với sự ủng hộ các nhà tài trợ và phụ huynh đã nâng cấp thêm 5 phòng lợp mái tôn.

Cô Đặng Thị Hậu, giáo viên Trường Tiểu học Hạ Trạch cho biết, những phòng học nói trên đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng nhà trường vẫn phải tận dụng. Tuy nhiên sau cơn bão số 10, dãy phòng này trở hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập cao nên nhà đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trường nguy cơ đổ sập, hơn trăm học sinh phải đi học nhờ - 1
Dãy nhà 10 phòng học của Trường Tiểu học Hạ Trạch xuống cấp nghiêm trọng
Dãy nhà 10 phòng học của Trường Tiểu học Hạ Trạch xuống cấp nghiêm trọng

Nhà trường cũng đã phải treo biển “khu vực nguy hiểm cấm vào” để cảnh báo cho học sinh không lại gần các phòng học đang có nguy cơ đổ sập. Dãy phòng học xuống cấp không thể sử dụng đã kéo theo việc thiếu phòng học cho các em học sinh theo học tại ngôi trường này.

Để khắc phục tình trạng thiếu phòng, nhiều tháng nay, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hạ Trạch đã phải di dời 6 lớp học với hơn 100 học sinh sang nơi khác học tập.

Cô Lê Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Trạch cho biết toàn trường hiện có 309 em học sinh với 15 lớp học. Trường có 3 dãy nhà thì chỉ có 1 dãy nhà còn mới (6 phòng học), còn lại đều được xây dựng hàng chục năm nay và đã xuống cấp.

Trường nguy cơ đổ sập, hơn trăm học sinh phải đi học nhờ - 3
Nhà trường cũng đã phải treo biển “khu vực nguy hiểm cấm vào” để cảnh báo cho học sinh không lại gần các phòng học đang có nguy cơ đổ sập
Nhà trường cũng đã phải treo biển “khu vực nguy hiểm cấm vào” để cảnh báo cho học sinh không lại gần các phòng học đang có nguy cơ đổ sập

Đặc biệt dãy nhà 10 phòng trong đó có 6 phòng học và 4 phòng chức năng đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên đành phải đóng cửa. Không còn cách nào khác nên nhà trường đành phải mượn phòng học tại trường mầm non trên địa bàn xã để học. Theo cô Thủy, các phòng học mầm non mà nhà trường mượn học tạm cũng trong tình trạng xuống cấp, chật chội và ẩm thấp.

“Việc phải đi học nhờ gây rất nhiều khó khăn cho công tác dạy học, cũng như quản lý của nhà trường. Các phòng học đi mượn cũng nhỏ, chật chội và ẩm thấp nên các em rất khó chịu, bức bối. Đây chỉ là biện pháp tạm thời nên nhà trường rất mong các cấp, ban ngành quan tâm để sớm xây dựng thêm phòng học, ổn định công tác giảng dạy”, cô Thủy bày tỏ.

Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cũng cho biết, sau cơn bão số 10, huyện đã đến kiểm tra tình hình và nhận thấy tình trạng dãy nhà lớp học tại Trường Tiểu học Hạ Trạch đã xuống cấp nên quyết định không tiến hành sửa chữa.

“Bão số 10 khiến huyện Bố Trạch chịu thiệt hại rất nặng nề, nhiều công trình trọng yếu bị tàn phá nên chúng tôi đã phải dùng nguồn vốn dự phòng để sửa chữa các công trình cấp bách đó trước. Riêng Trường Tiểu học Hạ Trạch chúng tôi cũng tính phương án xây dựng lại chứ không sửa chữa dãy nhà xuống cấp, tuy nhiên hiện nguồn vốn đang rất khó khăn nên chưa thực hiện được”, ông Vũ nói.

Tiến Thành