Huế:

Trường lún 1 mét do thiết kế nền móng không đảm bảo

(Dân trí) - Khi bắt đầu tiến hành công trình Trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), đơn vị khảo sát địa chất đề xuất đơn vị thiết kế cần có biện pháp xử lý thích hợp khi thiết kế và thi công nền móng để tránh hiện tượng trường bị lún. Tuy nhiên, đơn vị thiết kế đã gần như không lưu tâm vấn đề này.

 Ngày 3/11, theo tin từ Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng của Sở đã có kết quả khảo sát, kiểm định chất lượng trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bị lún 1m.

Trường THPT Thuận An được xây dựng hoàn tất hơn 10 năm trước. Gồm: khu nhà 3 tầng đang bị lún 1 mét, khu nhà hiệu bộ và khu nhà đa chức năng. Cả 3 khu nhà này đều thuộc dự án xây dựng Trường THPT Thuận An giai đoạn 1 với kinh phí hơn 6 tỷ đồng, thực hiện từ 2001- 2003 do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ đó làm chủ đầu tư.

Khi bắt đầu tiến hành công trình, đơn vị khảo sát địa chất đã đưa ra nhiều thông tin khuyến cáo đơn vị thiết kế. Theo đó, kết quả khảo sát địa chất thì toàn bộ công trình trường THPT Thuận An được đặt trên nền đất yếu có địa tầng đồng nhất, khả năng chịu tải của các lớp đạt từ yếu đến trung bình.

Do đó, đơn vị khảo sát địa chất đề xuất đơn vị thiết kế cần có biện pháp xử lý thích hợp khi thiết kế và thi công nền móng để tránh hiện tượng trường bị lún. Tuy nhiên, đơn vị thiết kế đã gần như không lưu tâm vấn đề này.

Lẽ ra nền nhà phải được thiết kế xử lý bằng cọc khoan nhồi để tránh bị lún. Tuy nhiên, toàn bộ khối trường 3 tầng chỉ được thiết kế xử lý nền bằng cọc tre, đệm cát dày 1,2m và móng băng dọc nhà là chưa phù hợp địa chất công trình nên khu nhà bị lún vượt giới hạn.

Kết quả khảo sát, kiểm định cho thấy, nguyên nhân khiến khu nhà sụt lún nghiêm trọng là do khâu thiết kế nền móng không đảm bảo.

Trường lún sâu 1 mét làm các cửa sổ gần chạm đất
Trường lún sâu 1 mét làm các cửa sổ gần chạm đất

 

Ngoài ra, kết quả của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng cũng chỉ ra nhiều lỗi khác trong khâu thiết kế như: chất lượng bê tông, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

Cụ thể, chất lượng bê tông của cấu kiện bê tông cốt thép chỉ đạt mác 200, trong khi trường này nằm ở vùng biển theo quy định bê tông tối thiểu phải đạt mác 250 để chống ăn mòn. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép không đạt chuẩn đối với công trình ở vùng biển, khiến cốt thép bị xâm thực.

Hiện tại, theo Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ngoài khu nhà 3 tầng bị lún 1m trên thì khu nhà hiệu bộ và khu nhà đa chức năng của trường này cũng đang trong tình trạng nguy hiểm do bị sụt lún.

Như Dân trí đã thông tin, do sụt lún gần 1m nên trường THPT Thuận An đã phải di dời gần 700 học sinh lên học ở các phòng học tạm, nhà chức năng trong trường ảnh hưởng rất lớn đến việc học của các em. Vấn đề đã được các ban ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm và chỉ đạo, xử lý.

Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất đầu tư xây dựng lại khu nhà 3 tầng gồm 18 phòng học cho trường THPT Thuận An với dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020.

 

Dưới đây là những hình ảnh của ngôi trường bi lún sâu 1 mét này:

Gần 700 học sinh phải học trong những dãy nhà tạm vừa dựng lên giữa các hành lang bằng tôn
Gần 700 học sinh phải học trong những dãy nhà tạm vừa dựng lên giữa các hành lang bằng tôn
Nước ngầm đã tràn qua các hành lang tầng 1
Nước ngầm đã tràn qua các hành lang tầng 1
Các phòng học bỏ hoang do nước ngầm tràn vào
Các phòng học bỏ hoang do nước ngầm tràn vào
Các trụ chịu lực tầng 1 do không chịu lực nổi đã bong tróc lồi cả cốt sắt thép ra ngoài
Các trụ chịu lực tầng 1 do không chịu lực nổi đã bong tróc lồi cả cốt sắt thép ra ngoài
Bậu hành lang một thời đáng lẽ phải nằm lên trên thì nay đã nằm tụt xuống gần đất. Nền của cả dãy phòng học tầng 1 đã được đôn lên
Bậu hành lang một thời đáng lẽ phải nằm lên trên thì nay đã nằm tụt xuống gần đất. Nền của cả dãy phòng học tầng 1 đã được đôn lên
Toàn bộ khối nhà 3 tầng đã được rào chắn cẩn thận
Toàn bộ khối nhà 3 tầng đã được rào chắn cẩn thận

 

Đại Dương