Nghệ An:

Trường huy động tiền từ học sinh để tổ chức lễ kỷ niệm

(Dân trí) - Buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được tổ chức tưng bừng trong hai ngày. Một phần kinh phí tổ chức buổi lễ này được nhà trường “huy động” từ học sinh.

Vừa qua, phóng viên Dân trí tại Nghệ An nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh Trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên về việc con em mình đang theo học tại trường phải đóng một khoản kinh phí vô cùng vô lý.

Mỗi học sinh được vận động đóng góp từ 200 - 300 ngàn đồng để nhà trường lấy kinh phí tổ chức làm lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Buổi lễ kỷ niệm sau đó được tổ chức trong 2 ngày liên tiếp là 14 và 15/11/2015 vừa qua.

“Đầu năm nhà trường cũng đã tổ chức vận động xã hội hóa rồi, chúng tôi cũng đã đồng thuận đóng theo đề nghị của nhà trường. Bây giờ lại huy động thêm tiền làm lễ kỷ niệm nữa. Theo chúng tôi nhà trường đã có dự toán chi trong năm để vận động xã hội hóa giáo dục, ở đây cũng đã có phần dự kiến kinh phí để làm lễ kỷ niệm. Tại sao lại phải huy động thêm một lần nữa, chúng tôi rất khó hiểu”, một phụ huynh học sinh thắc mắc.

Trường huy động tiền từ học sinh để tổ chức lễ kỷ niệm - 1

Được biết để lo kinh phí cho buổi lễ kỷ niệm, nhà trường tiến hành vận động của học sinh tại đây với mức 300.000 đồng/1 học sinh ở khối lớp 10, và 200.000 đồng/1 học sinh ở khối lớp 11, 12.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Văn Đông - Hiệu trưởng Trường THPT Thái Lão cho biết: Nhà trường từ khi thành lập đến giờ chưa lần nào tổ chức làm lễ kỷ niệm, đây cũng là một dịp nhằm giáo dục truyền thống cho các em học sinh. Đồng thời là dịp để các thầy cô, học sinh cũ của trường gặp mặt.

“Trước khi tổ chức lễ kỷ niệm, chúng tôi cũng đã xin chủ trương của Sở GD&ĐT Nghệ An. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã có báo cáo lên Thường trực huyện ủy. Chúng tôi cũng được sự nhất trí của Thường trực huyện ủy, UBND huyện cho phép kêu gọi, vận động từ nhiều nguồn khác nhau để có kinh phí làm lễ kỷ niệm”, ông Trần Văn Đông cho biết.

Sau đó UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã đồng ý hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để nhà trường tiến hành làm lễ kỷ niệm. Nhà trường cũng đã vận động từ nhiều nguồn khác nhau như doanh nghiệp trên địa bàn, học sinh cũ của trường, và vận động từ phụ huynh học sinh.

“Sau khi có chủ trương, chúng tôi tiến hành họp phụ huynh học sinh thông báo về kế hoạch của nhà trường. Việc vận động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện đăng ký của phụ huynh học sinh. Có người nhiều người ít, chứ không bắt buộc”, ông Trần Văn Đông phân trần.

Trường THPT Thái Lão hiện có gần 900 học sinh, với mức “vận động” như trên, nhà trường đã huy động được khoảng 200 triệu đồng từ học sinh để tổ chức buổi lễ.

Nguyễn Tình