Quảng Trị:

Trường học miền núi tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma - Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 14/3, cán bộ, giáo viên và học sinh của trường Tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức giờ ngoại khóa, tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) đầy xúc động.

Tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988, thầy và trò trường Tiểu học Hướng Phùng đã dành phút mặc niệm tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

54523241_300966803922463_5679812421795971072_n.jpg

Giáo viên và học sinh tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh. 

Ngôi trường Tiểu học Hướng Phùng được biết đến với nhiều mô hình giáo dục lịch sử đầy ý nghĩa sâu sắc. Trong khuôn viên của trường có mô hình đảo Gạc Ma thu nhỏ, cột cờ chủ quyền Trường Sa, địa đạo Vịnh Mốc, đường gắn biển tên Trường Sa, Hoàng Sa… để giáo dục học sinh tự hào về truyền thống yêu nước và niềm yêu thích môn Lịch sử.

Hàng năm, vào ngày 14/3, giáo viên và học sinh đều tham gia hoạt động ngoại khóa và tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma - Trường Sa. Hoạt động ngoại khóa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm nay được tổ chức vào giờ ra chơi, với sự tham gia của 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

Bên mô hình đảo Gạc Ma thu nhỏ tại sân trường, sự hi sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải Quân nhân dân Việt Nam khi bảo vệ đảo Gạc Ma được kể lại.

54518139_312079019459066_4770071089315315712_n.jpg

Thả hoa đăng tri ân các liệt sĩ.

Trận chiến Gạc Ma, hay còn gọi là hải chiến Trường Sa diễn ra vào ngày 14/3/1988. Trước sự tấn công hỏa lực của lực lượng Trung Quốc, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma. Các anh đã anh dũng ngã xuống trên biển đảo quê hương, Tổ quốc.

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cho biết, hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ, cho học sinh trong toàn trường.

1 (7).jpg

Mô hình đảo Gạc Ma thu nhỏ nhằm giáo dục học sinh truyền thống yêu nước.

Qua đây, giúp cho học sinh trong nhà trường hiểu biết thêm về lịch sử đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma trong chiến dịch bảo vệ biển đảo Trường Sa thân yêu.

Đ. Đức