Trường ĐH Sư phạm TPHCM cấp lại bằng tốt nghiệp cho sinh viên bị in lỗi

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Kim Hồng – hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết nhà trường đã cấp lại bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38 in sai trước đó.

“Để bằng tốt nghiệp bị in sai là lỗi không mong muốn của nhà trường. Trường đã cố gắng khắc phục sớm nhất có thể để sinh viên yên tâm mang bằng tốt nghiệp của mình đi xin việc”, ông Hồng cho biết.

Em B.T, sinh viên ngành Văn học khoá 38 cho biết khá bất ngờ khi phòng đào tạo thông báo lên nhận lại bằng tốt nghiệp. “Đầu tuần em mang bằng bị in lỗi lên trường đề nghị cấp lại, cứ tưởng vài tháng mới được cấp lại nhưng không ngờ chỉ sau 1 ngày được cấp lại bằng mới”, B.T hớn hở sau khi nhận bằng.

Trước đó Dân trí đã thông tin, B.T và nhiều sinh viên cùng khoá đã rất hoang mang khi nhận được bằng tốt nghiệp bị in lỗi. Trên bằng của B.T, phần thông tin bằng tiếng Anh chỗ năm sinh có dấu hiệu bị tẩy xoá. Ngoài ra, có nhiều bằng tốt nghiệp bị in sai giới tính Tiếng Anh và Tiếng Việt và sai ngày tháng năm sinh.

Ngay sau khi Dân trí phản ánh, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ gấp rút giải quyết cho sinh viên dự kiến trong vòng 7-10 ngày. Như vậy, việc cấp lại bằng đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Lê Phương

(lephuong@dantri.com.vn)