Trường ĐH Luật TPHCM nhận huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Luật TPHCM. NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự nhận huân chương Lao động hạng Ba…

Ngày 29/3, Trường Đại học Luật TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (30/3/1996 - 30/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Luật TPHCM.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Luật TPHCM.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Luật TPHCM.

Dịp này, NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường, vinh dự nhận huân chương Lao động hạng Ba. Cùng đó, bốn cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng. Ngoài ra, tập thể và các cá nhân của trường còn nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM.

Trường ĐH Luật TPHCM tiền thân là Trường Trung học Pháp lý TPHCM có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp pháp lý. Sau 20 năm thành lập, một chặng đường chưa phải là dài đối với sự phát triển của một trường Đại học, nhưng Trường ĐH Luật TPHCM từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp luật lớn ở khu vực phía Nam, đã và đang trở thành một địa chỉ đào tạo có thương hiệu, được xã hội ghi nhận, được người học tin tưởng và trân trọng.

NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường, vinh dự nhận huân chương Lao động hạng Ba.
NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường, vinh dự nhận huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay trường có 12 phòng ban chức năng, sáu đơn vị thuộc phòng và các trung tâm. Quy mô đào tạo của trường khoảng 8.000 sinh viên hệ chính quy và 10.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học.

Trường có tổng cộng 368 cán bộ, giảng viên với 258 giảng viên và 110 cán bộ quản lý. Trong đó, có một giáo sư, 12 phó giáo sư, 39 tiến sĩ và 137 thạc sĩ.

Nhà trường chuyển từ trường đào tạo đơn ngành sang đào tạo đa ngành bằng việc mở thêm ngành và thành lập thêm khoa Quản trị, Bộ môn Anh văn pháp lý với ngành Quản trị-Luật, Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Anh.

Bốn cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng. Ngoài ra, tập thể và các cá nhân của trường còn nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM.
Bốn cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng. Ngoài ra, tập thể và các cá nhân của trường còn nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM.

“Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, với tuổi 20 tràn trề sức trẻ và nồng nàn nhiệt huyết, đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường ĐH Luật TPHCM trở thành một cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia với các tiêu chí: chất lượng - năng động - chuẩn mực - uy tín để không phụ lòng tin yêu của xã hội”, NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ khẳng định.

Công Quang

Ảnh: Việt Dũng