Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(Dân trí) - Trong suốt 60 năm phát triển, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã nhiều lần đón nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, trường vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 2/4, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng đại diện quan khách quốc tế.

Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng với màn diễu hành của hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ các khoa, viện đào tạo, đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và các màn biểu diễn võ thuật, văn nghệ của thầy, trò nhà trường.

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - 1

Nghi lễ trang trọng tại buổi lễ ký niệm 60 năm thành lập trường.

Nghi lễ trang trọng tại buổi lễ ký niệm 60 năm thành lập trường.

Sinh viên tham gia diễu hành hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập trường
Sinh viên tham gia diễu hành hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập trường

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Trong diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, ND.PGS.TS. Lương Công Nhớ điểm lại những mốc son trong chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Được thành lập năm 1/4/1956 với tiền thân là Trường sơ cấp lái tàu, trải qua 60 năm Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, sĩ quan hàng hải phục vụ cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay nhà trường đang đào tạo hơn 20 nghìn học viên, sinh viên, sỹ quan góp phần đắc lực thực hiện chiến lược biển quốc gia.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Thay mặt Đảng và Chính phủ, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bộ trưởng Bộ GTVT gắn huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên lá cờ truyền thống của trường.


Thay mặt Đảng và Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Thay mặt Đảng và Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ trọng thể này, đồng chí Đinh La Thăng khẳng định: “Suốt 60 năm qua Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã bền bỉ, đồng hành cùng cả dân tộc và ngành GTVT trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng CNXH. Những yêu cầu về chiến lược biển Việt Nam đặt ra yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Hàng hải Việt Nam, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam phải chủ động và can đảm nắm lấy trọng trách này. Với lộ trình là 1 trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia, nằm trong tốp 10 trường đại học lớn nhất Việt Nam vào năm 2020, đạt trình độ ngang bằng với các nước Châu Á -Thái Bình Dương vào năm 2030, nhà trường cần tập trung mạnh mẽ vào tái cơ cấu nguồn nhân lực hàng hải, có trình độ, kỷ luật. Nhà trường đã làm tốt công tác đào tạo nhưng không được phép ngủ quên trên những thành tích, thay vào đó là quá trình làm việc không mệt mỏi, không bao giờ thỏa mãn, cần gắn kết nội dung đào tạo với doanh nghiệp, người tuyển dụng, mở rộng đào tạo hợp tác quốc tế”.

Thu Hằng