Trường ĐH Giao thông vận tải cần gắn kết với doanh nghiệp để phát huy thế mạnh của mình

(Dân trí) - Trường ĐH Giao thông vận tải cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến và công nghệ đào tạo hiện đại. Gắn kết chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương để phát huy tiềm năng, thế mạnh của nhà trường.

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi lễ 55 năm ngày thành lập Trường ĐH Giao thông vận tải ngày 24/3/2017.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao cờ thi đua của Chính phủ cho PGS. TS Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng, đại diện nhà trường

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao cờ thi đua của Chính phủ cho PGS. TS Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng, đại diện nhà trường

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường ĐH Giao thông vận tải đã đạt được trong 55 năm qua đồng thời ghi nhận và đánh giá cao Trường ĐH Giao thông vận tải là trường đại học đầu tiên, đi tiên phong trong việc tham gia kiểm định chất lượng giáo dục Trường và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trong hai năm vừa qua.

Để Trường ĐH Giao thông vận tải phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, Trường ĐH Giao thông vận tải cần tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo cho phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng của Nhà trường đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để giải quyết tốt hơn các nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Giao thông vận tải cần tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trình độ cao, có chính sách thu hút các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến và công nghệ đào tạo hiện đại. Gắn kết chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương để phát huy tiềm năng, thế mạnh của nhà trường.

Bộ trưởng Nhạ tin tưởng và mong rằng Trường ĐH Giao thông vận tải sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, trường Đại học GTVT đã được Chính phủ tặng cờ thi đua, nhiều tập thể, cá nhân cũng được các bộ, ngành tặng bằng khen.


Lãnh đạo trường ĐH Giao thông vận tải nhận giấy chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Lãnh đạo trường ĐH Giao thông vận tải nhận giấy chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Năm học 2015-2016, trường ĐH GTVT đã triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường lần thứ hai. Qua đánh giá kiểm định, trường vinh dự là trường đại học đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục vào tháng 3/2016.

Ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục toàn trường, nhà trường đã bắt tay ngay vào công tác kiểm định các chương trình đào tạo và tiến hành kiểm định 5/15 chương trình hiện đang đào tạo bậc đại học của trường. Kết quả, 5 chương trình đào tạo này đã đạt theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành.

Nhật Hồng