ĐBSCL:

Trường ĐH đầu tiên ở miền Tây cho sinh viên nghỉ hết tháng 3

(Dân trí) - Sau thời gian các trường ĐH ở miền Tây cho SV nghỉ tránh dịch Covid-19, hầu hết các trường đều cho SV đi học trở lại vào 2/3. Riêng Trường ĐH An Giang vừa có thông báo cho SV nghỉ học đến hết tháng 3.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, ngày 29/2, nhiều trường ĐH miền Tây, như ĐH Trà Vinh, ĐH Kiên Giang, ĐH Đồng Tháp… đã thông báo SV nhập học vào 2/3. Đồng thời, ban giám hiệu nhiều trường lưu ý giảng viên giám sát SV có khả năng tiếp xúc với người thân trở về từ vùng dịch; cho phép SV nghỉ học khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở…

Riêng Trường ĐH An Giang thông báo cho SV toàn trường tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3 để tránh dịch bệnh Covid-19.

Đến ngày 6/3, ông Hồ Thanh Bình - Phó hiệu trưởng trường ĐH An Giang ký văn bản thông báo cho SV toàn trường (chính quy và tại chức, sau đại học) tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3.

Trường ĐH đầu tiên ở miền Tây cho sinh viên nghỉ hết tháng 3 - 1

Hầu hết các trường ĐH đều lắp đặt bộ dụng cụ dung dịch khô tại các cầu thang, trước phòng học để các sinh viên thực hiện việc sát khuẩn

Đối với học sinh trường phổ thông thực hành Sư phạm chấp hành theo thông báo Sở GD&ĐT An Giang (trẻ mầm non và THCS nghỉ học; học sinh THPT (kể cả hệ GDTX) tiếp tục đi học bình thường).

Ban giám hiệu trường ĐH An Giang yêu cầu các SV trong thời gian nghỉ học ở tại địa phương, hạn chế đi lại, tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng và y tế địa phương, đồng thời cập nhật thường xuyên thông báo của nhà trường cũng như có biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trường ĐH đầu tiên ở miền Tây cho sinh viên nghỉ hết tháng 3 - 2

Ban giám hiệu các trường ĐH lưu ý các sinh viên phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo khuyến cáo Bộ y tế

Trước đó, khi nhiều trường ĐH cho SV đi học trở lại đều có thông báo đến SV cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà ngành y tế đã hướng dẫn; đồng thời các trường đã lắp đặt bộ dụng cụ dung dịch khô tại các cầu thang, lớp học, nhà vệ sinh… để các SV, cán bộ rửa tay.

Các phòng ban liên quan, giảng viên giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe SV nội trú, đặc biệt là SV quốc tế; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình SV có khả năng tiếp xúc với gia đình, người thân từ vùng dịch trở về; báo cáo ngay cho lãnh đạo trường khi phát hiện những trường hợp SV có biểu hiện bất thường về sức khỏe

Đặc biệt, đối với các SV có biểu hiện: ho, sốt, khó thở… được phép nghỉ học để khám sức khỏe và cách ly nếu cần thiết.

Nguyễn Hành