Trường Đại học Thủy lợi có hiệu trưởng mới

(Dân trí) - Sáng nay 8/3, Trường Đại học Thủy lợi long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm GS. TS Trịnh Minh Thụ giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi – GS. TS Trịnh Minh Thụ bày tỏ, công cuộc xây dựng và phát triển nhà trường gần 60 năm qua chỉ có thể có được khi có sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của tập thể công chức, viên chức Nhà trường.

Trường luôn tiếp tục phát triển với phương châm “tiếp thu những tinh hoa của các trường đại học trong nước và quốc tế nhưng vẫn bảo toàn bản sắc riêng vốn có của mái trường Thủy lợi.


GS.TS Trịnh Minh Thụ nhận quyết định bổ nhiệm

GS.TS Trịnh Minh Thụ nhận quyết định bổ nhiệm

Cùng với đó, GS Thụ khẳng định, chúng ta đang tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng sự phát triển hội nhập quốc tế đòi hỏi chúng ta không được thảo mãn với nhưng kết quả đạt được. Trong giai đoạn tới cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, công bố quốc tế để tăng xếp hạng và chất lượng của trường với bạn bè quốc tế.

Tân hiệu trưởng cũng cho biết, nhận nhiệm vụ này, tôi ý thức được rằng vinh dự mới gắn liền với trách nhiệm mới.

“Tôi luôn trăn trở làm thế nào để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, đồng thời chăm lo đời sống cho CBVC ngày càng tốt hơn sẽ là một bài toán mà không chỉ cá nhân tôi mà tất cả chúng ta đều phải tìm cách giải quyết thỏa đáng”.

Tân Hiệu trưởng GS.TS Trịnh Minh Thụ (sinh năm 1964) từng giữ các vị trí công tác là Trưởng Phòng đào tạo ĐH&SĐH, Phó hiệu trưởng Nhà trường.


Ra mắt Hội Đồng trường Thủy lợi Khóa III

Ra mắt Hội Đồng trường Thủy lợi Khóa III

Ngoài ra, tại lễ bổ nhiệm, Trường Đại học Thủy lợi đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội Đồng trường Khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023. Theo đó, GS.TS Nguyễn Quang Kim Nguyên Hiệu trưởng sẽ giữ chức vụ Chủ tịch kể từ ngày 1/3/2018.


GS.TS Phạm Thị Hương Lan nhận danh hiệu NGƯT

GS.TS Phạm Thị Hương Lan nhận danh hiệu NGƯT

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự có 2 cán bộ được nhận danh hiệu NGND cho GS. TS Nguyễn Quang Kim, Chủ tịch Hội đồng trường và danh hiệu NGƯT cho GS.TS Phạm Thị Hương Lan ghi nhận những đóng góp tích cực trên chặng đường phát triển của trường.

Hà Cường