Trường đại học kiện sinh viên ra tòa đòi lại gấp đôi học bổng

(Dân trí) - Ngày 14/4, Tòa án nhân dân quận Bình Tân (TPHCM) tiến hành triệu tập đương sự liên quan trong vụ trường ĐH Tân Tạo (Long An) khởi kiện nguyên sinh viên của mình về việc “yêu cầu hoàn trả tiền học bổng và xin lỗi công khai”. Đây là vụ việc đuợc xem chưa từng có trong tiền lệ của giáo dục ĐH Việt Nam.

Trước đó vào ngày 23/3, Toà án nhân dân quận Bình Tân có thông báo thụ lý vụ án dân sự vụ việc trường ĐH Tân Tạo kiện Đ. N. M.T. (23 tuổi, nguyên sinh viên khoa Y năm 4 của trường) yêu cầu hoàn trả học bổng và xin lỗi công khai.

Nguyên phụ huynh của trường ĐH Tân Tạo có mặt tại Toà án Nhân dân quận Bình Tân theo dõi vụ kiện
Nguyên phụ huynh của trường ĐH Tân Tạo có mặt tại Toà án Nhân dân quận Bình Tân theo dõi vụ kiện

Theo đơn khởi kiện của mình, phía trường ĐH Tân Tạo yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Đ. N. M. T. hoàn trả cho trường này gấp 2 lần tiền học bổng đã nhận trước đó là 156.337.500 đồng x2 là 312.675.000 đồng.

Đồng thời, trường này cũng yêu cầu cựu sinh viên của mình phải đăng lời xin lỗi nhà trường trên 5 tờ báo lớn trong nước cũng như gửi về trường vì hành vi gian dối nhận mẹ nuôi để phá hoại trường.

Tòa án quận Bình Tân thông báo rằng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố nếu có.

Ngày 14/4, bà Trần Thị Kiều Mỹ, người đại diện theo ủy quyền của sinh viên Đ.N. M.T đã đến Tòa án quận Bình Tân làm việc và nộp các tài liệu liên quan vụ việc. Trong buổi làm việc này nguyên đơn đã không có mặt.

Không chỉ đại diện đương sự Đ.N.M.T đến Toà án quận Bình Tân làm việc, nhiều nguyên sinh viên của trường ĐH Tân Tạo cũng có mặt theo dõi vụ việc
Không chỉ đại diện đương sự Đ.N.M.T đến Toà án quận Bình Tân làm việc, nhiều nguyên sinh viên của trường ĐH Tân Tạo cũng có mặt theo dõi vụ việc

Trao đổi về vụ việc này, bà Mỹ bức xúc: “Đáng lẽ cháu tôi (bà Mỹ là dì ruột của sinh viên M.T. - PV) có thể yên ổn học nốt 2 năm còn lại tại trường ĐH Tân Tạo nếu như trường không đột ngột thông báo sẽ tăng học phí vào tháng 8 năm ngoái.

Chúng tôi rất bức xúc vì trường không thực hiện như cam kết lúc đầu tuyển sinh vào khi vô cớ tăng học phí, tăng tiền thi lại học lại, thay đổi chính sách cấp học bổng, bằng cấp sai quy định của Bộ GD-ĐT và các vấn đề khác.

Đã rất nhiều lần phụ huynh chúng tôi đến trường làm việc mong nhà trường thay đổi nhưng trường phớt lờ để rồi chúng tôi buộc phải đi cầu cứu khắp nơi, lên đến tận Bộ GD-ĐT và các cấp cao hơn. Cháu tôi bắt buộc phải chuyển trường đột ngột với mong muốn có một môi trường học tập ổn định”.

“Trường đã bội tín với sinh viên, phụ huynh trước chứ chúng tôi không phải tự dưng bỏ trường thì sao có thể kiện chúng tôi đòi lại học bổng. Trong khi trước đó vào nhập học, chúng tôi không hề nhận được thông báo hay hợp đồng cam kết phải trả lại tiền học bổng.

Thậm chí giờ đây khi kiện ra tòa, trường đòi trả học bổng với số tiền nhân đôi mà chúng tôi cũng không rõ đã căn cứ vào điều nào”, bà Mỹ nói.

Về vấn đề trường ĐH Tân Tạo kiện M.T gian dối nhận mẹ nuôi, bà Mỹ cho rằng mình là dì ruột và việc kêu “má” là danh xưng gần gũi của gia đình nên trường Tân Tạo kiện là hết sức vô lý.

Bà Mỹ cho biết bản thân mình là người giám hộ hai cháu ( M.T và em gái - PV) từ lúc học cấp 2 đến giờ. “Chính tôi đã chọn trường và nộp hồ sơ cho cháu tôi vào học ở trường ĐH Tân Tạo, cũng là người đã từng đề nghị trường cho biết lộ trình học phí 6 năm cho hai cháu mình.

Những phụ huynh khác chỉ có một con theo học, đằng này tôi tới 2 cháu cùng học ở trường nên khi trường không làm như cam kết ban đầu thì tôi và gia đình bức xúc gấp đôi”, bà Mỹ chia sẻ.

Đại diện của sinh viên M.T. cho biết sẽ kiến nghị toà buộc trường ĐH Tân Tạo phải công khai xin lỗi sinh viên M.T. và bà Mỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng; buộc trường hoàn trả sinh viên này 1.000 USD ở học kỳ 1 năm học 2016-2017 đóng dư theo kết luận thanh tra Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, đề nghị tòa buộc trường trả lại toàn bộ các giấy tờ, bản chính cho sinh viên Đ. N. M.T. mà trường đã thu giữ cũng như cung cấp bảng điểm đúng và đầy đủ cho sinh viên chuyển trường theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Lê Phương