TPHCM:

Trường Đại học Hùng Vương chưa được phép tuyển sinh năm học 2015

(Dân trí) - Về sự việc trên, UBND TP lý giải do Trường Đại học Hùng Vương chưa khắc phục các quy định của Bộ GD-ĐT về ngừng tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… theo quy định.

Ngày 2/6, UBND TPHCM đã có văn bản số 2958/UBND-VX gửi Trường Đại học Hùng Vương TPHCM về việc nhà trường xin phép tuyển sinh năm 2015.

Trường ĐH Hùng Vương chưa được phép tuyển sinh năm học 2015 (ảnh Lê Phương)
Trường ĐH Hùng Vương chưa được phép tuyển sinh năm học 2015 (ảnh Lê Phương)

Theo UBND TP, ngày 7/3/2012 Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT về ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Đại học Hùng Vương TPHCM, với lý do: “Mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo dẫn đến mất khả năng điều hành hoạt động của nhà trường; mâu thuẫn nội bộ kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và môi trường giáo dục”.

“Thời gian qua, Nhà trường đã có nhiều cố gắng giải quyết các mâu thuẫn nội bộ; tuy nhiên, hiện nay trường chỉ có Hiệu trưởng tạm quyền theo quyết định của Hội đồng Quản trị do không có khả năng triệu tập đủ 75% thành viên Hội đồng Quản trị để bầu Hiệu trưởng chính thức và đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận”, nội dung công văn nêu rõ.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị trường sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 14 tháng 6 năm 2015, nên cần kiện toàn tổ chức để hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Do trường chưa khắc phục các quy định của Bộ GD-ĐT về ngừng tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… theo quy định, nên UBND TPHCM chưa báo cáo đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét cho phép trường tiếp tục tuyển sinh trong năm học 2015.

Quốc Anh