Trường đại học đầu tiên tổ chức thi tuyển

(Dân trí) - Sáng nay (27/5), hơn 2.000 thí sinh tham gia kì thi kiểm tra năng lực năm 2017 do trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức trong 2 ngày. Trường ĐH Quốc tế TPHCM là một trong 2 trường tại TPHCM có phương thức thi năng lực để xét tuyển vào đại học.

Hôm nay hơn 2000 thí sinh tham gia kì thi kiểm tra năng lực tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM)
Hôm nay hơn 2000 thí sinh tham gia kì thi kiểm tra năng lực tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM)

Đây là lần đầu tiên trường ĐH Quốc tế TPHCM tổ chức kì thi kiểm tra năng lực để tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng kí dự thi 2.102 hồ sơ. Đa phần thí sinh dự thi là học sinh lớp 12 từ miền Trung trở vào.

Những thí sinh đầu tiên làm thủ tục thi kiểm tra năng lực tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) sáng nay
Những thí sinh đầu tiên làm thủ tục thi kiểm tra năng lực tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) sáng nay

Các thí sinh sẽ dự thi tối thiểu 2 môn trong đó môn bắt buộc là Toán thi trong sáng ngày 27/5. Các buổi còn lại thí sinh sẽ tiếp tục thi các môn tự chọn. Thời gian thi mỗi buổi là 120 phút, trong đó 30 phút tập trung và nghe hướng dẫn, 90 phút chính thức làm bài thi.

Hơn 2000 thí sinh dự thi kì thi kiểm tra năng lực được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/5
Hơn 2000 thí sinh dự thi kì thi kiểm tra năng lực được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/5

Kết thúc buổi thi đầu, nhiều thí sinh nhận định đề toán tương đối khó. Thí sinh Triều Viễn Gia Anh, học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) cho biết chỉ làm được khoảng 80% bài thi môn toán. Kiến thức đề chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 nhưng một số câu thuộc lớp 10, 11. So với đề thi tham khảo của kỳ thi THPT quốc gia Bộ GD-ĐT công bố, điểm khác biệt lớn nhất của đề thi này có nhiều câu đòi hỏi sự tư duy, suy luận cao.

Thí sinh trước giờ thi môn Toán (bắt buộc), các buổi thi còn lại thí sinh thi môn tự chọn.
Thí sinh trước giờ thi môn Toán (bắt buộc), các buổi thi còn lại thí sinh thi môn tự chọn.

Dù không làm trọn vẹn hết 60 câu nhưng thí sinh này cho biết tâm lý thoải mái chứ không bị áp lực nặng nề. “Em còn thi môn tiếng Anh buổi chiều nữa để hoàn thành 2 môn thi để xét tuyển vào ngành Logictis. Tham gia kì thi này em không đặt nặng kết quả cao và xem như đây là một cơ hội thêm để có thể xét tuyển vào đại học. Dù sao kỳ thi năng lực này cũng là hình thức để em tập dợt cho kỳ thi THPT quốc gia quan trọng vào tháng sau”.

Tương tự, thí sinh Trần Nguyễn Ngọc Như, học sinh trường THPT Gia Định cũng nhận định đề tương đối khó. Trong tổng số 60 câu thì Ngọc Như làm được 70%, còn lại 15 câu không làm được. Dù vậy, thí sinh này cũng thấy thoải mái chứ không lo lắng gì trước môn thi chiều nay.

Các phụ huynh chờ con bên ngoài trường
Các phụ huynh chờ con bên ngoài trường

Kì thi kiểm tra năng lực của trường ĐH Quốc tế diễn ra trong 2 ngày, thời gian làm bài chính thức 90 phút/môn. Trong số 2.102 hồ sơ đăng ký dự thi có 2.102 thí sinh dự thi môn toán, 949 thi môn vật lý, 269 thi môn sinh, 653 thi môn hóa và 1.357 thi môn tiếng Anh (trong đó 604 thí sinh dự thi môn tiếng Anh có kỹ năng nghe).

Thí sinh có 90 phút làm bài thi môn Toán trong kì thi kiểm tra năng lực để xét tuyển vào trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM)
Thí sinh có 90 phút làm bài thi môn Toán trong kì thi kiểm tra năng lực để xét tuyển vào trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM)

PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế TPHCM cho biết: “Phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực do trường tự ra đề và tổ chức dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp năm 2017. Đề thi sẽ có tính phân loại tốt thí sinh thông qua việc kiểm tra kiến thức về khoa học tự nhiên, tư duy logic, kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng viết của người dự thi. Nội dung đề thi sẽ bao gồm kiến thức trong các lãnh vực Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh của chương trình trung học phổ thông.

Mặc dù nhiều thí sinh cho biết không áp lực trước kì thi này nhưng bên ngoài các phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng
Mặc dù nhiều thí sinh cho biết không áp lực trước kì thi này nhưng bên ngoài các phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng

Các câu hỏi được phân bổ theo các mức độ khác nhau. Năng lực ghi nhớ và vận dụng kiến thức sẽ chiếm 50% nội dung đề thi với mức độ dễ, năng lực suy luận tổng hợp sẽ ở mức độ trung bình và chiếm 20% nội dung các câu hỏi, năng lực tính toán và suy luận phức tạp sẽ chiếm 15% số lượng các câu hỏi và ở mức độ tương đối khó, năng lực suy luận và tổng hợp sẽ ở mức độ khó và chiếm 10% số câu hỏi trong đề thi, và năng lực tổng hợp ở mức độ cao và tính sáng tạo sẽ chiếm 5% với mức độ rất khó. Tổng điểm của kì kiểm tra năng lực là 100 điểm, trong đó các câu trả lời đúng được tính điểm, các câu trả lời sai không bị trừ điểm”.

Thí sinh hớn hở sau buổi thi môn đầu tiên dù cho rằng đề thi khá khó
Thí sinh hớn hở sau buổi thi môn đầu tiên dù cho rằng đề thi khá khó

Theo đề án tuyển sinh năm nay, trường dành 35% chỉ tiêu các ngành xét thí sinh bằng kết quả kỳ kiểm tra năng lực. Thí sinh dự thi chỉ cần tốt nghiệp THPT và đủ điểm chuẩn kỳ kiểm tra này sẽ trúng tuyển vào trường.

Ngoài ra, trường dành 50% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT 2017; xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế chiếm tối đa 5%; xét tuyển thẳng học sinh giỏi của các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu với chỉ tiêu tối đa10%.

Lê Phương