Thanh Hóa:

Trường có làm trái Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT để tuyển sinh?

(Dân trí) - Mặc dù theo Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT ghi rõ việc tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở chỉ bằng hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, Trường THCS Trần Mai Ninh (đóng trên địa bàn thành phố Thanh Hoá) lại tổ chức thi tuyển để lấy học sinh vào học.

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con chuẩn bị thi vào Trường THCS Trần Mai Ninh thì như mọi năm, Trường THCS Trần Mai Ninh đều dùng hình thức xét tuyển bình thường như các khối trường trung học cơ sở khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, năm học 2013-2014, trường lại tổ chức thi tuyển để lấy học sinh khiến phụ huynh rất băn khoăn.

Chị N.T.T bức xúc cho biết: “Con trai tôi có học lực giỏi và vừa giành huy chương vàng Olympic Toán tuổi thơ quốc gia, nếu như mọi năm, con trai tôi thừa tiêu chuẩn vào học tại trường Trần Mai Ninh, nhưng năm nay vẫn phải tham dự thi đầu vào như những học sinh khác. Những ngày nghỉ này cháu lại phải vùi đầu vào bài vở để ôn thi”.

Được biết, năm học 2013-2014, Trường THCS Trần Mai Ninh cho tổ chức thi 2 môn Toán và Tiếng Việt, thời gian làm bài 60 phút cho mỗi môn và sẽ cộng điểm cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT. 

Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) tuyển sinh trái với Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT.
Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) tuyển sinh trái với Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT.

Việc thực hiện hình thức thi tuyển sinh của Trường THCS Trần Mai Ninh được sự cho phép của UBND thành phố Thanh Hóa thông qua Công văn số 1673/CV-UBND ngày 22/6/2013 do ông Nguyễn Quang Hải - phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ký.

Tại công văn nêu rõ: Thống nhất chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 THCS Trần Mai Ninh năm học 2013-2014 bằng hình thức thi tuyển. Ngoài ra, Công văn cũng chỉ rõ những đối tượng được cộng điểm ưu tiên, điều kiện xét tuyển “chỉ xét tuyển với học sinh tham gia dự thi đủ 2 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi bị điểm 0” và xét trúng tuyển sẽ lấy từ điểm cao xuống thấp. Nguồn kinh phí tuyển sinh cũng được chỉ đạo lấy từ kinh phí sự nghiệp giáo dục 2013.

Theo kế hoạch thì ngày 3/7, học sinh sẽ bắt đầu thi tuyển vào Trường THCS Trần Mai Ninh và sẽ tuyển 280 học sinh vào học tại trường.

Ông Hoàng Văn Viên - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh cho biết: “Mọi năm, Trường THCS Trần Mai Ninh chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển nhưng năm nay UBND thành phố và Phòng GD đã chỉ đạo việc cho phép Trường THCS Trần Mai Ninh tổ chức thi tuyển sinh đầu vào để lấy học sinh”.

Còn theo bà Lê Thị Nga - Hiệu phó nhà trường cho hay: “Mọi năm xét tuyển có nhiều tiêu cực cho nên năm nay UBND thành phố muốn chọn học sinh thực sự có chất lượng, tạo ra nhiều cơ hội cho các cháu nên đã dùng hình thức thi tuyển”.

Cũng theo bà Nga thì Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT chỉ nêu những trường thuộc xã phường, thị trấn quản lý mới không được thi tuyển chứ Trường THCS Trần Mai Ninh lại thuộc thành phố và Phòng GD quản lý nên việc thi tuyển đầu vào lớp 6 là được phép. Tuy nhiên, theo Thông tư 02 thì không có điểm nào có quy định như bà Nga nói.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa cho biết: “Mục đích của kì thi sát hạch đầu vào tại Trường THCS Trần Mai Ninh nhằm tránh hiện tượng tiêu cực, xin xỏ trong quá trình xét tuyển”.

Còn khi PV trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Quang Hải - phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá, người trực tiếp ký Công văn điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS Trần Mai Ninh thì cũng được ông Hải giải thích đây là thi khảo sát chất lượng đầu vào. Hơn nữa việc tổ chức thi sẽ tránh được những tiêu cực. Cũng theo ông Hải, kỳ thi này cũng là một trong những tiêu chí xét tuyển vào lớp 6.

 Nguyễn Thùy