Trường "chui" vẫn được UBND quận duyệt chỉ tiêu tuyển sinh: Do lỗi đánh máy

(Dân trí) - Mặc dù Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, cơ sở giáo dục Maple Bear Westlake Point ở 24 Quảng Bá, Tây Hồ (Hà Nội) chưa đủ giấy tờ đất để hoạt động và phải đóng cửa trước 30/8 nhưng theo kế hoạch tuyển sinh do UBND Quận ký, năm học 2019- 2020, cơ sở này vẫn được giao chỉ tiêu tuyển sinh 4 lớp với 55 trẻ.

Trả lời PV Dân trí chiều 19/8, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD&ĐT Tây Hồ, khẳng định Maple Bear Westlake Point được thành lập từ năm 2017, là một trong những cơ sở của trường Maple Bear Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ sở trên vẫn chưa đủ hồ sơ (thiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai) nên không đủ điều kiện hoạt động. Ông Vũ thông tin, cơ sở mầm non trên đang chuyển dần và cam kết trước ngày 30/8 sẽ giải tán, chuyển học sinh sang cơ sở mới.

“Trước khi sự việc xảy ra hơn 1 tuần, chúng tôi đã đến làm việc và yêu cầu cơ sở giáo dục này đóng cửa nhưng đơn vị vẫn chưa thực hiện.

Số lượng học sinh của cơ sở này có bao nhiêu, chúng tôi không quan tâm, bởi vì cơ sở này hoàn toàn không được phép hoạt động còn việc tuyển sinh là do nhà trường tự ý”, ông Vũ nói thêm.

Trường chui vẫn được UBND quận duyệt chỉ tiêu tuyển sinh: Do lỗi đánh máy - 1

Cơ sở giáo dục Maple Bear Westlake Point nơi xảy ra việc trẻ bị cô giáo nhốt vào tủ quần áo vì không nghe lời

Được biết, cơ sở Maple Bear Westlake Point nằm ở quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi xảy ra vụ việc cô giáo nhốt trẻ 3 tuổi vào tủ đựng đồ của lớp học nhiều lần trong ngày, là một trong những cơ sở thuộc hệ thống giáo dục theo chương trình Canada Maple Bear Việt Nam nhưng không do Maple Bear Việt Nam quản lý mà là đơn vị nhượng quyền.

Ngay sau khi thông tin cơ sở này hoạt động “chui” được PV Dân trí và một số cơ quan truyền thông đăng tải, Maple Bear Westlake Point lập tức phát ra thông báo tới các phụ huynh rằng trường có giấy phép thành lập số 1691 ngày 17/7/2019 được ký bởi Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Đặc biệt, trường cũng được giao chỉ tiêu tuyển sinh trong kế hoạch năm học mới 2019-2020 được duyệt bởi Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, kế hoạch số 162/KH-UBND.

Trong bản kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 của UBND quận Tây Hồ do ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch UBND quận ký ngày 22/5/2019, trường Maple Bear Westlake Point vẫn được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Bản kế hoạch tuyển sinh nêu rõ, trong năm học 2018-2019, số trẻ của trường là 55 cháu trên 4 lớp, tương đương sĩ số mỗi lớp 12 cháu. Chỉ tiêu năm học 2019-2020 là 5 lớp, mỗi lớp sĩ số khoảng 12 cháu.

Trường chui vẫn được UBND quận duyệt chỉ tiêu tuyển sinh: Do lỗi đánh máy - 2

Mặc dù chưa đủ giấy tờ đất đai và đã được Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ yêu cầu đóng cửa nhưng đơn vị này vẫn được duyệt chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học mới vì lỗi đánh máy. Sau đó, văn bản tuyển sinh này đã được kịp thời điều chỉnh.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này vào sáng nay (21/8), ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, người trực tiếp ký văn bản kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cho biết: “Trong kế hoạch tuyển sinh có sự nhầm lẫn giữa 2 cơ sở này. Cơ sở được ra chỉ tiêu là 162 Thụy Khuê.

Về nguyên tắc những cơ sở không được cấp phép hoạt động sẽ không được ra chỉ tiêu tuyển sinh”.

Ngoài ra, ông Tài còn cho biết thêm, đây là nhầm lẫn do “lỗi đánh máy, vì cả 2 cơ sở đều của Maple Bear”.

Được biết, sau khi nhận ra sai sót trên, ngày 28/5/2019, UBND quận Tây Hồ đã nhanh chóng ra văn bản số 1015/QĐ-UBND, về việc sửa đổi kế hoạch tuyển sinh năm 2019-2020, đã ban hành trước đó.

Theo văn bản này, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Maple Bear Westlake Point địa chỉ tại 24 Quảng Bá đã được đính chính, sửa thành chỉ tiêu của Trường Maple Bear Canada có địa chỉ tại tòa nhà Golden Westlake số 151 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký (28/5/2019) và yêu cầu hai cơ sở giáo dục trên nghiêm túc thực hiện.

Về phía nhà trường, tại buổi làm việc với PV, Hiệu trưởng cơ sở Maple Bear Westlake Point từ chối trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc "tại sao chưa đủ điều kiện nhưng nhà trường vẫn hoạt động dạy và học trong 2 năm nay". 

Trước đó, theo phản ánh của chị L.M.L. - người có con đang theo học lớp Panda Bears của cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá) - gần đây, con gái chị sợ đi học và khi nói đến cô giáo. Sau nhiều lần yêu cầu nhà trường cho xem camera lớp học, chị phát hiện con bị tát, còn học sinh khác bị cô giáo phạt nhốt trong tủ.

Theo tường trình của cô giáo, nguyên nhân dẫn đến hành động trên có thể do cảm xúc không tốt nên đã làm điều sai trái. Cô xin nhận lỗi và nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm về vấn đề này.

Hiện, nhà trường đã đình chỉ công tác 3 giáo viên liên quan để xử lý vụ việc. Trong đó có cả giáo viên chủ nhiệm lớp Panda Bears - nơi xảy ra vụ việc. Giáo viên này tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non, đã làm việc hơn 5 năm, và được nhà trường đánh giá rất tâm huyết.

Mỹ Hà