Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I trao quà tri ân các gia đình chính sách

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I phối hợp cùng UBND phường Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội) trao quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn.

Sáng 26/7, tại Nhà bia ghi tên Liệt sĩ phường Nhân Chính, lãnh đạo UBND phường Nhân Chính; lãnh đạo trường Cao đẳng Dược Hà Nội I; đại diện các đơn vị quân chủng đóng quân trên địa bàn phường cùng hơn 300 đại biểu là các ông các bà thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách dâng hương, đặt vòng hoa, thắp hương và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I trao quà tri ân các gia đình chính sách - 1

Sau buổi lễ dâng hương, UBND phường Nhân Chính đã tổ chức buổi gặp mặt nhằm tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong buổi lễ tri ân, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I cũng đã trao 5 suất quà là 5 cuốn sổ tiết kiện tri ân tới 5 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I trao quà tri ân các gia đình chính sách - 2

Xúc động trước hành động của nhà trường, ông Trần Chiến - Thương binh 4/4, đại diện các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách xúc động bày tỏ: “Nhân dịp 27/7, chúng tôi rất xúc động khi được cơ quan đoàn thể quan tâm đến chúng tôi. Tôi xin thay mặt gửi lời cảm ơn chân thành”.

Ông Phạm Trung Kiên - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” tới các thế hệ sinh viên của nhà trường”.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu và hi sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Sơn Động