Trường BVIS Hà Nội là thành viên chính thức của hai tổ chức CIS và WASC

Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hà Nội) cho biết chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày thành lập trường, mới đây trường đã được công nhận chính thức và toàn diện là thành viên của Hiệp hội các Trường Quốc tế (CIS) và Hiệp hội Trường học, Cao đẳng và Đại học Bờ Tây Hoa Kỳ (WASC).

Theo đó, hai tổ chức đã gửi thư riêng thông báo cho nhà trường vào cùng ngày thứ sáu 23/2/2018.

Được biết, quá trình công nhận chính thức và toàn diện này bắt đầu vào tháng 5/2015 với chuyến thăm kiểm định chất lượng thành viên, tiếp đó là chuyến thăm Tiền Công nhận diễn ra vào tháng 12/2015.

Trường BVIS Hà Nội là thành viên chính thức của hai tổ chức CIS và WASC - 1

Tháng 11 năm 2017, Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội tiếp tục đón tiếp 9 chuyên gia từ hai tổ chức CIS và WASC tới kiểm định nghiêm ngặt tất cả các hoạt động vận hành của trường trước khi xây dựng báo cáo để trình lên phê duyệt. Nhà trường đã tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 18 tháng cho chuyến thăm đánh giá công nhận, trong đó thực hiện công tác tự đánh giá một cách nghiêm túc để đạt chứng nhận chính thức và toàn diện là thành viên của tổ chức.

Để được đánh giá bởi những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, mọi lĩnh vực vận hành tại Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội đều phải đảm bảo đạt chất lượng cao nhất. Tất cả các hoạt động tại trường từ khối Mầm non tới Trung học đều được kiểm định, trong đó bao gồm chất lượng giảng dạy, các quy trình liên quan tới sức khỏe và đảm bảo an toàn, mối quan hệ giữa học sinh/giáo viên, nhân viên nhà trường, tình hình tài chính và công tác quản lý trường, cộng đồng trường học và sự tham gia của cha mẹ cùng với các kế hoạch đối phó với khủng hoảng.

Trường BVIS Hà Nội là thành viên chính thức của hai tổ chức CIS và WASC - 2

Kết quả đánh giá công nhận chính thức và toàn diện là một vinh dự lớn mà Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội tự hào đạt sau quá trình làm việc nghiêm túc với CIS và WASC, hai tổ chức danh giá đại diện cho hàng trăm trường học trên thế giới.

Bày tỏ niềm cảm kích trước quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm đánh giá công nhận cùng những nỗ lực cống hiến của các giáo viên, nhân viên nhà trường, ông Mark Sayer - Hiệu trưởng Sáng lập Nhà trường cho biết:

“Tại Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội, chúng tôi rất vui mừng khi được trao chứng nhận chính thức và toàn diện. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu và có được ngày hôm nay. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng tự hào khi nỗ lực của toàn thể giáo viên, nhân viên thuộc khối giảng dạy, hành chính và hỗ trợ đã được công nhận. Chúng tôi hiện đã ghi danh trên trường quốc tế với tư cách một cơ sở giáo dục xuất sắc. Đây thực sự là cột mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động của trường. Giờ đây, thay vì tự hài lòng với những gì đã đạt được, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn cao nhất cũng như mang tới nền giáo dục toàn diện nhất cho tất cả các em học sinh".

Trường BVIS Hà Nội là thành viên chính thức của hai tổ chức CIS và WASC - 3

Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội tại Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chính thức mở cửa ngày 23/8/2013 với chương trình tuyển sinh ban đầu là đối tượng học sinh từ khối Mầm non đến lớp 9 (từ 2 đến 14 tuổi). Trong những năm qua, trường đã có những bước phát triển đáng kể và hiện đang cung cấp chương trình giáo dục quốc tế cho hơn 850 học sinh từ khối Mầm non đến hết Lớp 13 đến từ 11 quốc gia.

Đội ngũ nhân viên của trường cùng chung niềm đam mê với công tác dạy và học và không ngừng nỗ lực đạt những tiêu chuẩn cao nhất về quản trị, quản lý và hỗ trợ toàn diện cho học sinh. Cùng với sự hỗ trợ của công ty chủ quản là Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nord Anglia, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên nhà trường cùng chia sẻ tầm nhìn chung cho trường và khát vọng cho các em học sinh.

Trường Quốc Tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hà Nội)

Địa Chỉ: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin chung: (84-24) 6266 8800

Tuyển sinh: (84-24) 6266 8800 / Ext: 888-889-886

Hotline (+84) 0981 626 100

Website: http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/hanoi/bvis