Thanh Hóa:

Trung tâm Anh ngữ thu cả tỷ đồng rồi bất ngờ dừng giảng dạy

(Dân trí) - Bất ngờ dừng giảng dạy nhiều tháng nay thế nhưng Trung tâm Anh ngữ UNIKE (TP Thanh Hóa) không hoàn trả tiền học phí đã thu thừa của học sinh. Tổng số tiền của hơn 100 học sinh lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Thu cả tỷ đồng rồi bất ngờ dừng giảng dạy

Theo phản ánh, hàng trăm phụ huynh trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đăng ký cho con em theo học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ UNIKE vào (địa chỉ tại số 25, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa). Họ phải nộp tiền đặt cọc, người ít nhất là 6 triệu đồng, người nhiều là 37 triệu đồng cho mỗi học sinh. Tổng số tiền phụ huynh nộp là khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, khi mới giảng dạy chưa được bao lâu, Trung tâm Anh ngữ UNIKE bất ngờ dừng giảng dạy và đóng cửa cho đến nay.

Trung tâm Anh ngữ thu cả tỷ đồng rồi bất ngờ dừng giảng dạy - 1

Nhiều phụ huynh bức xúc vì ngừng giảng dạy nhưng Trung tâm không hoàn trả lại tiền.

Bất ngờ vì con em bị dừng học, phụ huynh đã yêu cầu Trung tâm nhanh chóng hoạt động trở lại, để con em họ không bị gián đoạn chương trình học, nhưng không được. Cho đến nay, khi các trường học hoạt động trở lại sau dịch bệnh nhưng Trung tâm cũng không hoạt động.

Chị Trịnh Thị Phương, một phụ huynh có con theo học tại Trung tâm này cho biết, chị đăng ký cho con mình theo học 6 khóa tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế UNIKE từ tháng 12/2019 với tổng số tiền học phí là 65 triệu đồng.

Khi đó, chị chỉ nộp 11 triệu đồng tiền mặt và được Trung tâm giới thiệu đến làm thủ tục vay ngân hàng 54 triệu đồng kèm theo lời hứa: Trung tâm sẽ trả toàn bộ tiền lãi ngân hàng hàng tháng. Tuy nhiên, từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, Trung tâm đã nghỉ dạy và quên luôn lời hứa đóng lãi.

Trung tâm Anh ngữ thu cả tỷ đồng rồi bất ngờ dừng giảng dạy - 2

Trung tâm UNIKE giảng dạy được một thời gian ngắn rồi bất ngờ đóng cửa.

Bị ngân hàng gọi yêu cầu trả lãi vì Trung tâm không còn chi trả nữa, chị Phương nhiều lần liên lạc với Trung tâm xin hoàn trả lại 22 triệu đồng mà con chị chưa học hết nhưng đều được Trung tâm khất lần rồi không trả.

Còn chị Nguyễn Thị Mai thì bức xúc: “Tôi nghe nói Trung tâm dạy tốt nên tìm hiểu cho con vào học. Tôi đã đóng tổng 27 triệu nhưng con tôi mới học được khoảng 16 buổi. Số tiền mà Trung tâm phải hoàn trả cho tôi là 24,8 triệu đồng nữa. Thế nhưng, đến nay tôi cũng như hơn 100 phụ huynh khác không được Trung tâm hoàn trả".

Khất lần rồi “bặt vô âm tín”

Mặc dù vào ngày 29/2, phụ huynh nhận được thông báo của Trung tâm là đang tìm mặt bằng khác để chuyển nên học sinh sẽ nghỉ hết ngày 15/3. Trong trường hợp mặt bằng mới không kịp tiến độ thời gian học tập của các con, sẽ có phương án hoàn phí.

Đến ngày 20/3, Trung tâm hẹn phụ huynh đến hoàn lại phí do không thể tiếp tục giảng dạy. Thế nhưng với lý do không sắp xếp được phí chi trả, nên đã thông báo cho phụ huynh chuyển sang tuần tới, trong khoảng thời gian từ ngày 23-31/3 (thời gian cụ thể, Trung tâm thông báo lại).

Cho đến nay, Trung tâm đã hứa với phụ huynh 4 lần nhưng đều không thực hiện hoàn trả.

Trung tâm Anh ngữ thu cả tỷ đồng rồi bất ngờ dừng giảng dạy - 3

Tin nhắn khất lần việc hoàn trả tiền cho phụ huynh của Trung tâm.

Gần đây nhất, một số phụ huynh nhận được câu trả lời từ người đại diện của Trung tâm với nội dung “Chị đang làm hồ sơ khai báo phá sản, chị sống và làm việc theo pháp luật. Sau này pháp luật giải quyết như thế nào, chị chịu thế đấy”. Cho đến giờ là “bặt vô âm tín”, phụ huynh không còn có thể liên lạc lại với bất kỳ người nào tại Trung tâm này.

"Với 124 học sinh, tổng số tiền Trung tâm thu về là hơn 2 tỷ đồng. Hiện Trung tâm không giảng dạy thì phải hoàn lại cho phụ huynh khoảng một nửa số tiền này. Chúng tôi nhiều lần liên hệ yêu cầu Trung tâm hoàn trả học phí song họ cứ khất lần, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - anh Nguyễn Văn Thiện, phụ huynh có con theo học tại Trung tâm phản ánh.

Theo tìm hiểu, Trung tâm Anh ngữ UNIKE thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hoàng Gia được Sở GD&ĐT Thanh Hóa cấp phép hoạt động từ ngày 23/8/2018 do ông Hoàng Lê Tuấn Anh làm giám đốc.

Sau khi thành lập, doanh nghiệp này thuê bà Nguyễn Thị Bảy, 66 tuổi, ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, đứng tên làm giám đốc Trung tâm, được Sở cấp phép hoạt động từ ngày 23/8/2018.

Bà Bảy cho biết, chỉ phụ trách các vấn đề chuyên môn còn mảng tài chính do ông Hoàng Lê Tuấn Anh, bà Lê Thị Xuân và kế toán phụ trách. Bà xác nhận Trung tâm dừng hoạt động, nguyên nhân do tranh chấp việc thuê địa điểm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Nguyễn Thùy