Trung Quốc: Giáo viên bị sa thải vì yêu cầu học sinh tát nhau

(Dân trí) - Một giáo viên tiểu học ở Trung Quốc vừa bị sa thải sau khi ra lệnh cho các học sinh tát nhau.

Sở Giáo dục Quận Qingpu (Thượng Hải, Trung Quốc) cho biết thầy Li Shichao, giáo viên lớp 4 Trường tiểu học tư thục Xiaokang đã bị sa thải sau khi yêu cầu học sinh tát các bạn ngồi cùng bàn học vào hôm thứ 3 tuần này.

Thầy giáo Li Shichao đã bị sa thải sau khi yêu cầu các em học sinh tát nhau. (Ảnh: China.org.cn)
Thầy giáo Li Shichao đã bị sa thải sau khi yêu cầu các em học sinh tát nhau. (Ảnh: China.org.cn)

Sở Giáo dục Quận Qingpu đã bắt đầu một cuộc điều tra sau khi nhận được khiếu nại của một phụ huynh. Người bố này cho biết con trai của ông đã phải tát vào mặt mình vì bạn ngồi cùng bàn của em vắng mặt ngày hôm đó.

Người bố cho biết thầy giáo đã rất bực vì một số trẻ em đi ra ngoài chơi trong thời gian nghỉ ăn trưa và bị hiệu trưởng nhà trường nhìn thấy. Sau đó, hiệu trưởng đã chỉ trích giáo viên này.

Vị phụ huynh này cũng cho biết, một số nữ sinh thậm chí đã khóc sau khi bị tát.

Trả lời phỏng vấn phóng viên STV, thầy Li Shichao phủ nhận việc yêu cầu học sinh tát nhau. Vị giáo viên này cũng nói rằng các em học sinh bỏ bữa trưa bởi vì các em mắc lỗi và thầy phải nói chuyện với các em, điều đó đã mất một khoảng thời gian.

Nhưng Sở Giáo dục Quận Qingpu cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy những phản ánh của phụ huynh về cơ bản là đúng. Lãnh đạo nhà trường được yêu cầu phải xin lỗi từng học sinh và phụ huynh.

Năm viên chức nhà trường, bao gồm cả Phó hiệu trưởng, giáo viên giáo dục đạo đức và người quản lý quán ăn, đã bị phạt hành chính.

Sở Giáo dục Quận Qingpu cho biết đã mời các chuyên gia tâm lý đến tư vấn cho các em học sinh.

Xuân Vũ
Theo China.org.cn