“Trợ lý học tập AI” VioEdu đồng hành cùng học sinh với phương pháp học tập cá nhân hóa

(Dân trí) - Ứng dụng AI trong học tập là xu hướng của giáo dục hiện đại. Để đón đầu xu hướng này, trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội đã hợp tác cùng Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu nhằm đem đến cho học sinh trải nghiệm “học tập thông minh”.

Chiều ngày 09/08/2019, Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (thuộc Tập đoàn FPT) và trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp tác, đánh dấu bước tiến trên con đường thực hiện sứ mệnh giúp hàng triệu trẻ em học tập hiệu quả bằng ứng dụng công nghệ 4.0 của VioEdu.

VioEdu là một nền tảng giáo dục trực tuyến ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa việc học dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, giúp học sinh có thể học tập hiệu quả hơn. Nội dung các bài học trên VioEdu được xây dựng bám sát lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được phát triển bởi đội ngũ những nhà giáo dục, chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Hiện đã có hơn 100,000 nội dung kiến thức giảng dạy trên website của hệ thống.

Demo một bài giảng trực quan sinh động trên hệ thống VioEdu

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: “Công nghệ AI được VioEdu sử dụng có thể giúp nhận biết các điểm mạnh, điểm yếu của mỗi học sinh và đưa ra gợi ý nội dung học tập phù hợp. Đây cũng là hệ thống học tập trực tuyến thông minh ứng dụng AI đầu tiên dành cho học sinh các cấp ở Việt Nam”.

Qua quá trình triển khai thử nghiệm, đánh giá bổ sung được thực hiện khắt khe, hệ thống VioEdu đã phát hiện chính xác tới 95% điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh, 73,8% học sinh cho thấy tiến bộ rõ rệt sau khi luyện tập trên hệ thống, theo xác nhận của các thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo bộ môn của các học sinh được khảo sát.

“Trợ lý học tập AI” VioEdu đồng hành cùng học sinh với phương pháp học tập cá nhân hóa - 1
Với việc hợp tác cùng VioEdu, Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội sẽ là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc dạy và học

Khi luyện tập trong hệ thống, mỗi học sinh được thiết lập một lộ trình học tập riêng có khả năng rút ngắn thời gian học nhờ học đúng kiến thức cần thiết. Phụ huynh có thể theo dõi chặt chẽ quá trình rèn luyện của học sinh thông qua những báo cáo thống kê. Giáo viên có thể kiểm soát tình hình học tập của từng học sinh, Ban giám hiệu nhà trường có thể quản lý toàn diện và hiệu quả hoạt động dạy và học trong trường.

Với việc hợp tác cùng Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (trực thuộc Tập đoàn FPT), trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội đã là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục nhằm mang lại cho học sinh và phụ huynh trải nghiệm “giáo dục thông minh”, cùng sứ mệnh mang đến một nền giáo dục đậm đà bản sắc Việt Nam và hội nhập quốc tế thời 4.0.