Triển khai môn thể thao bơi lội tiêu chuẩn Mỹ tại Hà Nội

Trước thực trạng mỗi năm nước ta có khoảng 6.400 người bị đuối nước, trong đó hơn 50% là trẻ em và trẻ vị thành niên, vào mùa hè, mùa mưa lũ, tai nạn đuối nước có chiều hướng tăng mạnh, các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng đi tìm gấp cho con mình một khóa học bơi cấp tốc. Tuy nhiên, việc học bơi lội không đơn giản ngày một ngày hai. Bơi lội cần một chương trình học bài bản, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại.

Đừng biến học bơi thành… nỗi sợ

Trong những năm qua, các bậc phụ huynh tại nhiều thành thị đã chú ý tới việc cho con đi học bơi từ rất sớm. Đặc biệt, vào mùa hè, nhiều phụ huynh đôn đáo tìm các khóa học bơi ngắn hạn tại trung tâm thể thao cho con, kỳ vọng con mình sẽ biết bơi vào một ngày không xa. Tuy nhiên, công sức của cha mẹ chưa hẳn đã được đền đáp!

Chị Lê Thục Anh, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Hàng ngày thấy báo chí đưa tin trẻ em bị đuối nước rất thương tâm, nguyên nhân chính là do các em không biết bơi nên tôi quyết tâm cho con đi học bơi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, buổi đầu tiên đi học về con đã khóc lóc không muốn học buổi thứ 2.” Lý do chính con nhìn thấy có bạn “tè bậy” vào bể bơi! “Vậy là tôi đầu hàng trước con và đi hủy khóa học bơi đó.”

Triển khai môn thể thao bơi lội tiêu chuẩn Mỹ tại Hà Nội - 1

Tình cảnh của chị Thục Anh không phải là hiếm gặp khi có những đứa con “cự tuyệt” với môn bơi lội tuyệt vời. Anh Trần Đức Kiên ở quận Đống Đa cho biết “Hè năm ngoái, cả gia đình đi du lịch biển, con mình hào hứng lắm! Mình cũng hứng khởi dạy con bơi ở biển, nhưng do sóng to, con bị ngộp nước từ đó con trở nên sợ nước, nhất quyết không chịu học bơi nữa!”

Hãy để trẻ “An toàn là trên hết, vui vẻ mọi phút giây”

Theo Mark Schubert, Huấn luyện viên đội tuyển bơi quốc gia Hoa Kỳ, bạn nên bắt đầu dạy con bạn bơi càng sớm càng tốt khi bé hết phải mang tã, đóng bỉm và tuyệt đối tránh cho con những ấn tượng xấu đối với môn bơi. "Khi trẻ em còn nhỏ, điều quan trọng là chúng học được những kỹ năng tự bảo vệ an toàn, những niềm vui khi được bơi lội" - Schubert nói.

Schubert khuyên: “Phụ huynh hãy bắt đầu với các bài tập chuyên nghiệp từ một huấn luyện viên có văn bằng chứng chỉ chuyên nghiệp - người biết làm thế nào để tiếp cận với con trẻ.”

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Hội đồng quản trị trường Tiểu học Quốc Tế Gateway Hà Nội cho hay: Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi luôn thấu hiểu và nỗ lực đem đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp và bền vững. Chúng tôi nhận ra rằng đưa bơi lội vào trường học là một việc làm cấp thiết để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, học tập một cách chuyên nghiệp, chính quy.

Năm học 2016-2017, nhà trường sẽ triển khai môn học bơi theo chương trình bơi lội toàn diện của Mỹ. Để bảo mọi học sinh được đào tạo và tiến bộ nhanh nhất trong môi trường thân thiện với phương pháp dạy bơi theo cách an toàn, Gateway Hà Nội đã lựa chọn AQUA TOTS là đơn vị đào tạo môn bơi cho toàn bộ học sinh của Gateway Hà Nội. Với tôn chỉ “An toàn là trên hết, vui vẻ mọi phút giây”, môn bơi tại trường bơi Quốc tế AQUA TOTS sẽ giúp trẻ kỹ năng an toàn dưới nước, khuyến khích, phát triển tình yêu suốt đời đối với bơi lội.

Stephanie M.– một phụ huynh tại South Riding, VA, Mỹ đang cho con theo học chương trình bơi AQUA TOTS chia sẻ: “Khi mới vào Aqua-Tots con trai tôi rất sợ đầu bị ướt, nhưng nay cháu đã có thể bơi và nổi trên mặt nước mà không cần người khác phải trợ giúp nhiều. Nỗi sợ của cháu đã được thay bằng tình yêu với môn thể thao này, cháu thích đi học mỗi tuần. Nhân viên ở đây rất thân thiện, cơ sở vật chất thì sạch sẽ, chúng tôi thích trải nghiệm cuối tuần tại Aqua-Tots.”

Triển khai môn thể thao bơi lội tiêu chuẩn Mỹ tại Hà Nội - 2

Trường bơi Quốc tế AQUA TOTS sẽ đến Việt Nam vào tháng 8/2016 hứa hẹn sẽ là một sân chơi bổ ích và địa điểm lý tưởng của học sinh Gateway và các bậc phụ huynh.

Trường bơi Quốc tế AQUA – TOTS (Việt Nam) với tổng diện tích 673m2, được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Mỹ: bể bơi trong nhà tiêu chuẩn, phòng thay đồ, quầy bar, hệ thống kiểm soát độ ẩm, hệ thống camera giám sát, công nghệ thảm cao su chống trượt, kỹ thuật viên và đội ngũ cứu hộ túc trực sẵn sàng. Nằm trong khuôn viên trường tiểu học Quốc tế Gateway Hà Nội, học sinh Gateway sẽ có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm môn học bơi lội theo tiêu chuẩn Mỹ.

Tâm điểm của trường bơi là bể bơi trong nhà với hệ thống nước sử dụng công nghệ lọc cát hiện đại Fluidra nhập khẩu từ Tây Ban Nha và công nghệ gia nhiệt tiên tiến nhập từ Na-uy. Bể có diện tích 200 m2 đạt tiêu chuẩn bể bơi thi đấu dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở: dài 20m rộng 10 m; có 2 tầng đáy: 1,2m và 1,4m. Bể bơi sử dụng hệ thống lọc nước hiện đại, đảm bảo độ trong suốt và vệ sinh, hệ thống gia nhiệt, hệ thống tắm tráng bằng nước nóng… giúp học sinh có thể bơi ở bất kỳ thời tiết nào.

AQUA – TOTS (VIET NAM) sử dụng bản quyền chương trình bơi lội toàn diện của Mỹ đảm bảo mọi học sinh được đào tạo và tiến bộ nhanh nhất trong môi trường thân thiện với phương pháp dạy bơi theo cách an toàn.

Giáo viên dạy bơi của AQUA – TOTS (VIET NAM) có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm dạy bơi cho trẻ và bắt buộc phải tham dự chương trình đào tạo “Lessons for Life” kéo dài 32 giờ, vượt qua bài kiểm tra Aqua-Tots WSI. Giáo viên của chúng tôi luôn tạo ra một môi trường học tập vui vẻ và an toàn cho trẻ.

Cơ sở vật chất hiện đại - Chương trình tiêu chuẩn –– Huấn luyện viên chuyên nghiệp, AQUA – TOTS (VIET NAM) sẽ đem đến cho học sinh Gateway Hà Nội những trải nghiệm hoàn toàn mới với môn học đầy tính nghệ thuật.

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ GATEWAY HÀ NỘI

Lô TH1, KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.6260.4666/Hotline: 0981.335.838

Web: http://gatewayhanoi.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/gatewayhanoi/