Thi ĐH Quốc gia Hà Nội:

Trên 95% thí sinh đến dự Bài thi đánh giá năng lực

(Dân trí) - Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia HN Nguyễn Kim Sơn đánh giá sơ bộ về buổi thi đầu tiên: “Đây là tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất so với 5 năm trở lại đây. Trong buổi thi đầu tiên, hệ thống phần mềm hoạt động tốt. 9 cụm, 21 điểm thi không có nơi nào bị sự cố về điện..."

Sáng nay 30/5, tại Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực nhằm xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu. Điểm thi 144 Xuân Thủy có tổng 22 phòng máy, bao gồm: Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 phòng máy, Đại học Công nghệ có 13 phòng máy và Đại học Ngoại ngữ 15 phòng máy. Mỗi phòng máy có khoảng 30 – 50 thí sinh.

Tại điểm thi này, các thí sinh chính thức làm bài thi từ 7h45’. Đến 9h30’, có 3 thí sinh từ khu vực trường thi đi ra bên ngoài.

Thi ĐHQG: Dính máy tính bị lỗi, 2 thí sinh chuyển sang chiều đọ sức

Thí sinh Nguyễn Hoàng Anh phát hiện máy tính lỗi kết nối sau khi làm hết phần thi định lượng. Em được sắp xếp thi lại vào ca thi buổi chiều cùng ngày

Một thí sinh khác cũng bị lỗi máy tính phải ra về sớm và thi lại vào ca buổi chiều

Một thí sinh khác cũng bị lỗi máy tính phải ra về sớm và thi lại vào ca buổi chiều

Một trong ba thí sinh đó là Nguyễn Hoàng Anh, học sinh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Em Hoàng Anh cho biết: “Em làm hết phần đầu tiên (phần thi định lượng) thì máy tính bị lỗi kết nối nên phải thi lại vào chiều nay. Trong 2 phòng thi ở chỗ em có 2 bạn nữ cũng bị lỗi như thế”.

Trả lời phóng viên về việc máy tính thí sinh bị lỗi, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia HN năm 2015 cho biết: “Hiện nay chưa có thống kê về số lượng máy tính bị lỗi nhưng đó là những trường hợp hãn hữu. Một vài thí sinh bị lỗi máy tính sẽ thi lại trong ca thi tiếp sau đó (vào chiều nay)”.

Một thí sinh khác cũng bị lỗi máy tính phải ra về sớm và thi lại vào ca buổi chiều

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia HN năm 2015

Ông Kim Sơn cũng cho biết, số lượng thí sinh dự thi trong buổi thi đầu tiên (sáng 30/5) là 6.292/6.587 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 95,2%. Điểm thi có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất đạt 97%, thấp nhất là 83,33%. Tỷ lệ thí sinh dự thi Ngoại ngữ đạt 90,79% (13.253 dự thi thực tế/14.598 thí sinh đăng ký).

Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia HN đánh giá sơ bộ về buổi thi đầu tiên: “Đây là tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất so với 5 năm trở lại đây. Trong buổi thi đầu tiên, hệ thống phần mềm hoạt động tốt. 7 cụm, 21 điểm thi không có nơi nào bị sự cố về điện. Tất cả các máy chủ và đường truyền đều hoạt động tốt, không có vấn đề về an ninh trật tự. Toàn bộ quy trình thi đã được tổ chức hợp lý”.

Trên tổng số 7.236 máy thi (kể cả chính thức và dự phòng) đã có một số máy tính phát sinh lỗi. Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh những máy bị lỗi chiếm tỷ lệ nhỏ, hiện đang đang thống kê. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo đánh giá số con máy tính lỗi nhỏ, không ảnh hưởng tới chất lượng của toàn bộ kỳ thi.

Ngoài ra, một số thí sinh cũng buộc phải chuyển sang thi ca sau do đăng nhập tài khoản thi nhưng lại thoát ra ngay sau đó, hoặc thí sinh vừa được phát phiếu tài khoản đã đăng nhập làm bài sớm hơn các thí sinh khác.

Những thí sinh không mang chứng minh thư nhân dân được chụp ảnh lại và bổ sung thông tin sau khi làm bài thi.

Phó giám đốc Nguyễn Kim Sơn thay mặt Ban chỉ đạo tuyển sinh nhắc nhở các thí sinh dự thi các ca sau: “Không tự ý đăng nhập hoặc thoát chương trình, tắt máy tính trước khi cán bộ coi thi cho phép. Điều này đã được cán bộ coi thi cảnh báo nhưng các em vẫn vi phạm và buộc phải dự thi ca sau”.

Tất cả điểm thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính quy vào ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ được công bố vào ngày 6/6 trên website của nhà trường.

Mai Châm