Trẻ trở lại trường sau Tết: Gia đình căng, nhà trường nhẹ nhàng

(Dân trí) - Trong khi nhiều phụ huynh vất vả trong việc cho con quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết thì buổi học đầu năm tại các trường học ở TPHCM lại diễn ra khá nhẹ nhàng.

Bố mẹ còn cập rập

Đến tối ngày mùng 5 Tết, gia đình chị Nguyễn Thị Loan, ở phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM mới trở lại thành phố sau chuyến về quê ở Cà Mau. Hai con nhỏ của chị uể oải sau chuyến đi dài nên sáng nay đến 8 giờ mới rời khỏi nhà, muộn giờ vào lớp.

“Thường ngày chỉ mình tôi chở con đến trường nhưng sáng nay sợ con ngủ sau xe, cả hai vợ chồng phải cùng nhau đưa các cháu đi”, chị Loan nói. Đến cổng trường, chị Loan thở phào vì hóa ra không chỉ con mình mà nhiều gia đình khác hôm nay cũng đưa con đi học trễ.

Học trò chia sẻ về những ngày nghỉ Tết với bạn bè, thầy cô trong buổi học đầu năm
Học trò chia sẻ về những ngày nghỉ Tết với bạn bè, thầy cô trong buổi học đầu năm.

Theo chị Loan, năm nay trẻ đến trường vào ngày 6 Tết, sớm so với mọi năm nên bố mẹ khá cập rập trong việc chuẩn bị tinh thần cho con trở lại trường. Nhiều gia đình còn chưa kịp trở lại thành phố, trẻ còn khá uể oải…

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Dũng ở quận 5 cho hay, đến mùng 8 vợ chồng anh mới đi làm nhưng con đi học mùng 6 nên cố gắng thu xếp thì đến ngày mùng 5 gia đình mới trở về. Đi lại mệt, đến sáng nay cô con gái lớp 3 không thể thức dậy để đến lớp, sách vở cũng chưa kịp soạn sửa.

“Đến sáng nay, thức cháu mãi không được, vợ chồng tôi thống nhất gọi điện cho giáo viên xin phép để cháu nghỉ học buổi đầu tiên”, anh Dũng cho biết.

Năm nay, học sinh (HS) ở TPHCM được nghỉ Tết Ất Mùi 11 ngày và quay lại trường vào ngày mùng 6 Tết. So với hai năm gần đây, năm nay HS được nghỉ Tết ngắn ngày nhất. Vì thế việc quay trở lại trường học của các em khá cập rập.

Nhà trường giúp trẻ lấy lại tinh thần

Buổi học đầu năm, hầu hết ở các trường đều có tình trạng HS đi học muộn, một số HS còn vắng buổi đầu. Nhiều trường dù đã muộn giờ vào học vẫn mở rộng cửa đón HS đến muộn vào lớp. Thậm chí đến tiết thứ 3, thứ 4, vẫn có những HS vội vã vào trường. Ở bậc mầm non, sau những ngày vui Tết, nhiều trẻ khóc oai oái trước giờ vào lớp do không chịu rời vòng tay bố mẹ.

“Hội chứng” uể oải đến trường sau Tết là điều khó tránh. Để “xốc” lại tinh thần cho trẻ, các trường học ở TPHCM có nhiều hình thức như chúc tết, lì xì, kiến thức học nhẹ nhàng… giúp HS thoải mái trong những buổi học đầu.

Học trò chia sẻ về những ngày nghỉ Tết với bạn bè, thầy cô trong buổi học đầu năm
Cô Dạ Thảo, giáo viên lớp 2C1 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TPHCM cùng học trò hát hò, chúc tết trước giờ vào học chính thức.

Tại một số trường, vào những ngày đầu năm, giáo viên hoàn toàn có thể thu xếp thời khóa biểu, thiết kế giờ học sao cho phù hợp để các em không căng thẳng bài vở, còn HS chưa kịp đến lớp cũng không phải quá lo lắng nếu để hụt bài.

ÔngBùi Duy Phương, hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1 cho hay, năm nay HS trở lại trường sớm hơn mọi năm, một số HS nghỉ học do đi du lịch, về quê chưa kịp trở lại. Ngay từ buổi đầu, nhà trường thực hiện việc giảng dạy theo chương trình học, tổ chức bán trú bình thường. Có điều sẽ có những hoạt động nhẹ nhàng đi kèm “khởi động” cho các em.

Sáng đầu tiên, trường tổ chức tiết học đầu giờ dưới sân trường để thầy trò cùng chúc tết nhau, một số HS lên kể về kỳ nghỉ tết của mình. Khi về mỗi lớp, trước khi vào chương trình học chính thức, cô trò sẽ dành thời gian cùng hát hò, trò chuyện, chia sẻ về kỷ nghỉ tết truyền thống để tâm lý các em thật thoải mái.

Các trường tổ chức giờ học đầu năm nhẹ nhàng để xốc lại tinh thần sau Tết cho học trò
Các trường tổ chức giờ học đầu năm nhẹ nhàng để "xốc" lại tinh thần sau Tết cho học trò.

Trước đó, vào ngày mùng 5, giáo viên đã tập trung tại trường để dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho các hoạt động trường lớp.

“Bữa ăn bán trú hôm nay sẽ toàn thức ăn tươi, nhẹ giúp các em ăn uống một cách ngon miệng sau những ngày Tết dồi dào bánh chưng, giò chả”, ông Phương cho hay.

Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng trước tình trạng chểnh mảng việc học hành sau tết của con. Tuy nhiên, các giáo viên cho rằng khi trở lại trường, gặp lại bạn bè, thầy cô các em rất nhanh bắt nhịp việc học, gia đình đừng quá sốt sắng. Quan trọng nhất là ở nhà bố mẹ cần sớm ổn định giờ giấc, nề nếp giúp sinh hoạt của trẻ vào quy củ.

Trong ngày hôm nay, lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM cũng sẽ tổ chức đến một số cơ sở trường học nắm tình hình dạy học sau Tết.

Hoài Nam
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!