Trẻ bất mãn khi phụ huynh đòi giữ tiền lì xì

(Dân trí) - Vừa hết Tết, cậu con trai 10 tuổi của chị Dung yêu cầu mẹ trả lại toàn bộ tiền lì xì cho mình mà cháu “ghi sổ” được gần 2 triệu, đồng thời đòi luôn tiền mừng tuổi chị giữ hộ năm ngoái.

“Mẹ cướp tiền lì xì của con!”

Chị Phan Thu Dung ở Phú Nhuận, TPHCM khá choáng váng vì từ trước đến nay, con chị ít khi để ý đến tiền bạc, ai cho tiền toàn đưa mẹ giữ mà không biết ít nhiều. Năm nay chị thấy con bắt đầu đếm từng đồng tiền mừng tuổi, khi đưa cho mẹ còn ghi chép rõ ràng và giờ... đòi lại bằng được.

Chị Dung không yên tâm nếu đưa lại cho con vì không biết cháu sẽ giữ tiền như thế nào. Nhưng bà mẹ cũng rất khó xử khi thấy con quyết liệt và gây áp lực với mẹ như thể “đòi nợ”.

Nhiều trẻ bất bình khi cha mẹ đòi giữ tiền lì xì
Nhiều trẻ bất bình khi cha mẹ đòi giữ tiền lì xì

Hiện tại chị vẫn dùng dằng chưa biết xử lý làm sao. Trong khi cậu con đã khó chịu ra mặt. Ban đầu cháu nằm lăn lóc đòi mẹ trả tiền cho con, sau đó thì tỏ thái độ lầm lì, giận dỗi.

Cũng tình cảnh tương tự, chị Lê Thanh, ở quận 12 vừa phải dùng quyền lực làm mẹ để giữ tiền mừng tuổi của con. Con gái chị học lớp 4, tiền lì xì... đòi giữ riêng, không chịu đưa cho mẹ dù các năm trước, chị giữ và dùng để chi tiêu trong nhà. Chị giải thích với cháu là con còn bé chưa cần phải giữ tiền, chi tiêu gì đã có bố mẹ lo mà cháu vẫn không chịu, còn lý lẽ: “Mọi người mừng tuổi con chứ đâu phải mừng mẹ”.

“Tôi phải làm căng, kể cả quát mắng cháu mới khóc lóc đưa cho mẹ với vẻ ấm ức. Cháu vẫn rất bất bình, gặp ai cũng nói mẹ “cướp” hết tiền lì xì của con”, chị Thanh kể.

Cũng quan điểm tiền lì xì của con cha mẹ giữ mà mấy hôm nay, vợ chồng anh Thái Minh Đông, ở Thủ Đức cũng đang căng thẳng với hai đứa con đang học cấp 2. Anh Đông quan hệ rộng, ngày Tết tiền mừng tuổi của các con lên đến cả chục triệu và số tiền anh đi lì xì cũng tương đương.

Số tiền lớn nên anh không thể để con giữ, chưa kể theo anh tiền lì xì con thật ra cũng là của mình, anh cũng đi mừng lại nên con đưa lại cho bố là hợp lý. Các con anh không đồng tình, nói rằng đó là tiền của mình được người khác mừng thì các cháu có quyền giữ và chi tiêu.

Bực mình, anh Đông tuyên bố, nếu không nộp lại tiền lì xì thì anh sẽ cắt internet trong nhà, cắt tiền tiêu vặt và tiền điện thoại hàng tháng của hai đứa. Cô con gái cả hậm hực đưa cho bố nhưng cậu em thì vẫn chưa... đầu hàng.

Dạy trẻ quản lý tiền lì xì

Tiền lì xì của trẻ con giờ đây không phải lúc nào cũng chỉ vài đồng tiền lẻ tiêu vặt, có khi lên đến tiền triệu. Điều này đã gây khó khăn cho nhiều phụ huynh không biết làm thế nào đối với việc quản lý tiền mừng tuổi cho con hợp lý. Tiền lì xì mang nhiều ý nghĩa gửi gắm những điều tốt đẹp lại có thể gây khó xử, thậm chí gây mâu thuẫn, bất hòa giữa bố mẹ con cái.

ThS Vũ Cẩm Vân chia sẻ, những đứa trẻ còn bé thường chưa quan tâm đến tiền bạc, nhưng khi lớn hơn và có ý thức về giá trị của đồng tiền, trẻ sẽ phản ứng gay gắt nếu bố mẹ “tước đoạt” tiền mừng tuổi mà không có sự giải thích khéo léo và hợp tình hợp lý. Bố mẹ lo lắng con sử dụng tiền không hợp lý, đặc biệt là sợ con xài tiền quen tay sẽ sinh ra hư hỏng. Còn trẻ nghĩ rằng món tiền này mình được tặng thì đó là tiền của riêng, mình có toàn quyền sở hữu chúng.

Giúp con ứng xử đúng với tiền bạc là điều rất quan trọng để trẻ biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý
Giúp con ứng xử đúng với tiền bạc là điều rất quan trọng để trẻ biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý

Để có sự đồng thuận, từ trước Tết, bố mẹ cần phân tích cho trẻ hiểu về ý nghĩa của tiền mừng tuổi. Trẻ cần biết được rằng tiền mừng tuổi là tiền may mắn, mang ý nghĩa tinh thần hơn là vật chất. Tặng tiền mừng tuổi cho một ai đó là sự biểu lộ tình cảm quý mến, muốn gửi đến người nhận những điều tốt đẹp trong năm mới và mong muốn người nhận sẽ sử dụng chúng một cách hợp lý.

Đây cũng là cơ hội để bố mẹ giúp con cách quản lý tiền hiệu quả. Bố mẹ nên kiên nhẫn để thuyết phục trẻ, tránh dùng quyền lực ép buộc khiến trẻ cảm thấy bất mãn và để lại những ấn tượng không tốt.

Bà Vũ Cẩm Vân cũng trao đổi thêm, một khi đã gây bất mãn cho con, bố mẹ cần lấy lại niềm tin, giúp con tin tưởng bằng việc hãy trò chuyện trên cơ sở tôn trọng trẻ. Hãy cùng con tìm hiểu về những mong muốn của chúng, chẳng hạn con thích mua một bộ lego ghép hình, máy nghe nhạc, chiếc xe đạp, bộ quần áo… Khi xác định nhu cầu thiết yếu và chính đáng sẽ thống nhất sẽ thực hiện bằng tiền mừng tuổi của con.

Ngoài ra, phụ huynh có thể đề xuất với con về cuốn sổ để ghi chép thu chi để giúp con theo dõi chi tiêu một cách hiệu quả và hợp lý.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)