Đắk Lắk:

Trao trên 1.000 suất quà đón tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật

(Dân trí) - Chiều ngày 22/1, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” và trao quà cho hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, hằng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật đến từ 15 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành trao 100 suất học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; Trao tặng căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng có nhiều thành tích học tập giỏi là Đàm Lưu Trung Hiếu (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ea Na, huyện Krông Ana) và em gái là Đàm Lưu Ánh Ngọc (lớp 5, trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Ea Na, huyện Krông Ana).

Hai anh em mồ côi, học giỏi được nhận nhà tình thương
Hai anh em mồ côi, học giỏi được nhận nhà tình thương

Chương trình đã trao 300 suất quà tết, mỗi suất trị giá 200.000; trao 700 suất quà cho các em mồ côi, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao tặng hàng trăm thiết bị đồ dùng học tập và ngoài trời cho trẻ em vùng sâu vùng xa…

Cũng tại chương trình “Xuân yêu thương”, ngoài các phần quà, các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu, các điệu múa đón chào mùa xuân mới đang đến.

Hằng trăm trẻ em được nhận quà đón xuân
Hằng trăm trẻ em được nhận quà đón xuân

Đồng thời, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận số tiền gần 500 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế ủng hộ, giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, khó khăn để tiếp tục hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thúy Diễm