Trao tặng hơn 2.200 quyển sách của cố GS Hoàng Như Mai đến SV

(Dân trí) - Ngày 18/10, thể theo di nguyện của cố GS. NGND Hoàng Như Mai lúc còn sống, gia đình ông trao tặng hơn 2.200 quyển sách cho thư viện của trường ĐH Văn Hiến nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn.

TS Hoàng An Quốc - con trai GS Hoàng Như Mai trao sách theo di nguyện của cha mình.
TS Hoàng An Quốc - con trai GS Hoàng Như Mai trao sách theo di nguyện của cha mình.

Tủ sách được trao tặng gồm các đầu sách ở các lĩnh vực lý luận - phê bình, văn học sử, tác phẩm văn học, thơ và kịch - hai thể loại sở trường của cố GS Hoàng Như Mai. Trong số đó có một số tác phẩm do chính GS biên soạn như Hoàng Như Mai văn tập, Văn học hiện đại 1945 -1960, Hoàng Như Mai chân dung và tác phẩm. Đặc biệt, trong số sách trao tặng còn có nguyên bản của tập kịch Tiếng trống Hà Hồi được sáng tác năm 1948. Ngoài ra, còn hơn 100 đầu sách mang đậm tinh thần văn học bình dân, tinh thần Phật giáo.

TS Hoàng An Quốc - con trai GS Hoàng Như Mai trao sách theo di nguyện của cha mình.
Sinh viên đọc nguyên bản gốc của tập kịch Tiếng trống Hà hồi của GS Hoàng Như Mai sáng tác năm 1948.

Tủ sách quý này được GS Mai sưu tầm trong suốt cuộc đời nghiên cứu, giảng dạy của mình, đây là nguồn tư liệu quý giúp sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu học tập về lĩnh vực văn học. Việc tặng lại tủ sách quý cho thấy sự am hiểu và gắn bó tâm huyết của cố GS Hoàng Như Mai đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Trong buổi trao tặng TS Hoàng An Quốc, con trai cố GS Hoàng Như Mai xúc động chia sẻ rằng trong di chúc của cha ông cũng nói rõ rằng mong muốn trường luôn luôn phát triển và đào tao ra thế hệ trẻ xứng đáng, góp phần xây dựng đất nước.

Ngoài việc trao tặng tủ sách, theo tâm nguyện của cố GS Hoàng Như Mai, đại diện gia đình đã trao tặng gói học bổng trị giá 100 triệu đồng đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của trường. Gói học bổng được trao trong 5 năm, mỗi năm trao 10 suất (mỗi suất 2 triệu đồng).

GS.NGND Hoàng Như Mai là một trong số thành viên sáng lập ra Trường ĐH Văn Hiến.

Lê Phương