Quảng Bình:

Trao tặng đò mới cho học sinh lội sông đến trường

(Dân trí) - Ngày 28/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh này đã trao một chiếc đò mới cho các em học sinh trường Tiểu học Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Sáng sớm, đoàn công tác chúng tôi đã ngược đường mòn Hồ Chính Minh nhánh Đông hiểm trở để đến với bà con đồng bào dân tộc ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Con đường ngoằn ngoèo dẫn lên xã miền biên viễn nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Bình mùa này lau lách nở trắng xóa.

Dọc đường đi, ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình chia sẻ, đây là lần thứ ba ông lên với bà con và các em học sinh xã miền núi Trường Sơn, và sau mỗi chuyến công tác, ông luôn trăn trở trước những khó khăn của người dân nơi đây. Bởi thế sau khi nhận được đề xuất từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh xin cấp kinh phí mua một chiếc đò cho trường Tiểu học Trường Sơn, nơi các em học sinh phải lội qua sông đến trường mỗi ngày, ông Bình đồng ý ngay.

Trao tặng đò mới cho học sinh lội sông đến trường

Trao tặng đò mới cho học sinh lội sông đến trường
Do địa phương thiếu kinh phí, nên tình trạng học sinh và người dân phải lội qua sông xảy ra thường xuyên.

Trước đó, trong chuyến công tác trao quà từ thiện cho các em học sinh trường Tiểu học Trường Sơn, ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình đã hứa sẽ đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này cấp kinh phí đầu tư một chiếc đò mới cho các em học sinh ở các bản phải lội qua sông đến trường.

Và sau hơn 3 tháng triển khai, đến sáng nay 28/1, chiếc đò mới chở được khoảng 30 em học sinh đã được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh này trao tặng cho trường Tiểu học Trường Sơn nhằm phục vụ việc đến trường cho các em học sinh ở bên kia sông.

Trước những khó khăn đó, 

Trước những khó khăn đó, 
Trước những khó khăn đó, ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình đã đề xuất Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh này cấp kinh phí đầu tư một chiếc đò mới cho các em học sinh ở các bản phải lội qua sông đến trường.

Tại buổi lễ trao tặng đò, ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn nhấn mạnh rằng, dù trong những năm qua, địa phương đã được tỉnh, huyện, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, tuy nhiên hiện nay nhu cầu sử dụng đò để qua sông của các em học sinh và người dân là rất lớn nên tình trạng học sinh lội sông đến trường và người dân đi mưu sinh rất nguy hiểm là không thể tránh khỏi.

Theo ông Hải, trên địa bàn xã Trường Sơn hiện nay có 6 điểm trường với 637 học sinh phải qua sông đến trường, bởi thế mỗi khi mùa mưa lũ về, hầu hết các em học sinh phải nghỉ học dài ngày. Riêng trường Tiểu học Trường Sơn, nơi có 267 em học sinh, trong đó có 86% là học sinh con em đồng bào dân tộc. Trường có 8 điểm trường, trong đó có 4 bản học sinh phải thường xuyên lội sông đến trường.

Có đò mới, các em học sinh và bà con nơi đây sẽ qua sông an toàn hơn.
Có đò mới, các em học sinh và bà con nơi đây sẽ qua sông an toàn hơn.

Nhận được chiếc đò mới từ đoàn công tác, ông Sơn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình cũng như Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đã quan tâm tới các em học sinh xã nhà trong thời gian qua. Đặc biệt, có chiếc đò mới, các em học sinh sẽ có thêm điều kiện đến trường đầy đủ và an toàn hơn.

Sau khi bàn giao đò mới cho trường Tiểu học Trường Sơn, ông Bình đề nghị lãnh đạo xã Trường Sơn cũng như nhà trường phải có trách nhiệm bố trí người túc trực, chèo đò chở học sinh qua lại mỗi ngày một cách an toàn, nhất là vào những ngày mưa lũ.

Cũng trong dịp này, ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc 
Cũng trong dịp này, ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã trao tặng 5.000.000 đồng đến thầy cô trường Tiểu học Trường có thêm điều kiện trang trải cuộc sống để yên tâm công tác, gieo ước mơ con chữ cho các em học sinh nơi đây.

Trong niềm vui khi vừa bước lên chiếc đò mới, em Nguyễn Khánh Thuận, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Trường Sơn phấn khởi chia sẻ: “Có đò mới, từ nay chúng em không còn phải nghỉ học khi mùa mưa lũ về, và hơn nữa không còn lo cảnh lội qua con nước chảy xiết, nguy hiểm đến tính mạng như trước nữa”.  

Đặng Tài
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!