Trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho trường học vùng cao

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 19/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và các đơn vị đồng hành đã tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Việc đưa hệ thống năng lượng mặt trời áp mái nối lưới vào các trường học không những giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho nhà trường, mà còn tạo ra một mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời hiện đại, trực quan, giúp cho học sinh có những trải nghiệm kiến thức thực tế về năng lượng sạch.

Trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho trường học vùng cao - 1

Tham dự Lễ khánh thành, bàn giao, đại diện địa phương có lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Công thương tỉnh Đăk Nông, UBND huyện Tuy Đức, lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho trường học vùng cao - 2

Công trình điện mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi có quy mô 30 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có công suất 370Wp/tấm và 1 thiết bị hòa lưới trị giá 266 triệu đồng, tạo ra sản lượng bình quân  hơn 40 kWh điện mỗi ngày, giúp cho nhà trường tiết kiệm chi phí hàng tháng khoảng 1 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết: Với mong muốn hướng đến nguồn năng lượng xanh - chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà.  trong những năm qua, Tổng công ty đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu sản xuất hệ thống pin mặt trời áp mái và các sản phẩm công nghệ đo đếm, trong đó có một phần nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa đó là tài trợ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho các điểm trường những vùng khó khăn.

Thông qua chương trình tài trợ hệ thống điện mặt trời cho các điểm trường lần này, bên cạnh trách nhiệm chung tay hỗ trợ cộng đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung  mong muốn tuyên truyền giáo dục một cách trực quan nhằm nâng cao nhận thức cho các thế hệ học sinh ngay từ trong môi trường học đường về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, tái tạo vào đời sống.

Trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho trường học vùng cao - 3

“ Với việc sử dụng điện năng lượng mặt trời, bản thân nhà trường và các em học sinh sẽ được sử dụng một mô hình năng lượng sạch theo xu hướng chung của thế giới, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay việc cung ứng điện còn khó khăn, hơn nữa sẽ giúp nhà trường giảm bớt chi phí trong chi phí điện hàng tháng của trường. Đây cũng là một xu thế tất yếu của xã hội, và chúng tôi mong rằng  Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ làm được nhiều việc hơn nữa cho Đăk Nông - là tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn”, ông Cư nói.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đặt tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuy Đức với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số. So với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh thì đội ngũ giáo viên, học sinh ở trường Nguyễn Văn Trỗi chịu nhiều thiệt thòi bởi sự cách trở về địa hình. 

Trao tặng công trình điện mặt trời áp mái cho trường học vùng cao - 4

Thầy giáo Cao Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vui mừng chia sẻ, hệ thống điện mặt trời áp mái có nhiều ích lợi, giúp trường chủ động nguồn năng lượng điện. Từ đây, hơn 400 học sinh và các thầy cô sẽ được sử dụng nguồn năng lượng sạch, đảm bảo, phục vụ tốt hơn nữa cho công tác dạy và học.

Cũng theo thầy giáo Cao Xuân Hải, nhiều năm qua các thầy cô luôn dạy học sinh về hiệu quả của năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng sạch là hướng đi trong tương lai của nhân loại, nhất là trong giai đoạn các nguồn năng lượng dầu mỏ, khoán sản đang ngày càng cạn kiệt. Giờ đây, học trò của trường đã được tận mắt chứng kiến và sử dụng nguồn năng lượng sạch từ hệ thống điện mặt trời áp mái, không còn là lý thuyết trong sách vở.

“Nhà trường cảm ơn Tập đoàn điện lực đã tài trợ cho điện năng lượng mặt trời, giúp cho nhà trường phục vụ công tác dạy và học, góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm chi thường xuyên cho công tác dạy học. Đây là yếu tố rất thuận lợi để cho các thầy cô cũng như các em học sinh học tập. Trong quá trình được bàn giao thì chúng tôi sẽ bảo quản, duy trì, gìn giữ tài sản chung của cả trường”

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty điện lực Đăk Nông đã trao học bổng cho 40 em học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Dương Phong