Trao tặng bàn ghế đến học sinh vùng miền núi Quảng Ngãi

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng báo Dân trí và báo Đầu tư tổ chức bàn giao 100 bộ bàn ghế học sinh, 10 bộ bàn ghế giáo viên cho trường Tiểu học xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi).

Lễ bàn giao có sự hiện diện của nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Đình Hòa - Trưởng Đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Hoàng Kim Thủy - Phó Trưởng Đại diện báo Đầu tư tại Đà Nẵng, ông Trần Hữu Tháp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cùng Ban giám hiệu trường Tiểu học xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây).

Trước đó, báo Dân trí nêu thực trạng học sinh tiểu học và THCS ở xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây) học tá túc tạm, thiếu bàn ghế và thiết bị học tập. Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, đơn vị báo Đầu tư - Trưởng Ban tổ chức giải Golf “Vì học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” tài trợ 100 triệu đồng nhằm trang bị bàn ghế cho học sinh, giáo viên trường Tiểu học xã Sơn Liên.

Trao bảng tượng trưng đến ngành giáo dục địa phương.
Trao bảng tượng trưng đến ngành giáo dục địa phương.

Tại lễ bàn giao, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ: “Chúng tôi nghĩ rằng, số tiền tuy không lớn nhưng sẽ góp phần hỗ trợ thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học 2016-2017 được tươm tất, chu đáo hơn. Chúng tôi hi vọng đây là động lực để các thầy cô và các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần “dạy tốt, học tốt” mà nhà trường đã thi đua, phấn đấu thực hiện trong nhiều năm qua”.

Được biết, học bổng giải Golf “Vì học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” do báo Đầu tư và Quỹ Khuyến học Việt Nam đồng hành được 10 năm. Trung bình mỗi năm, học bổng tiếp sức đến học sinh, sinh viên hơn 500 triệu đồng.

Xúc động trước chia sẻ khó khăn đến học sinh địa phương, ông Võ Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây tâm sự: “Là địa phương nghèo thuộc chương trình 30a, hơn 96% là đồng bào thiểu số, đời sống người dân còn nghèo khó, do đó chất lượng học tập còn chưa sánh kịp với học sinh đồng bằng khi điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Với việc hỗ trợ 100 bộ bàn ghế học sinh,10 bộ bàn ghế giáo viên phần nào giúp đỡ học sinh nơi đây có trường lớp khang trang, xóa cảnh học tạm và hứa nâng cao chất lượng giáo dục con em tốt hơn”.

Hồng Long