Trao quà Tết tới giáo viên, học sinh khó khăn

(Dân trí) - Nhân dịp xuân về Tết đến, nhiều trường học và cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao quà tới các giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 5/2, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi lễ trao 130 suất học bổng “Lương Định Của” tới sinh viên (SV) nghèo có thành tích xuất sắc đang học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN trong cả nước. Các suất học bổng do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tài trợ có tổng trị giá 224,5 triệu đồng. Trong đó, có 72 suất học bổng dành cho SV các trường ĐH, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng; 45 suất dành cho SV các trường CĐ, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng; 13 suất dành cho SV các trường THCN, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng.

Trao quà Tết tới giáo viên, học sinh khó khăn
Ông Lê Văn Khanh - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng trao học bổng tới các sinh viên. (Ảnh: Khemrinh)
 
Tại buổi lễ, Nhà giáo Nhân dân Lâm Es - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, phát biểu: “Học bổng “Lương Định Của” tỉnh Sóc Trăng được trao thường niên cho SV nghèo hiếu học của tỉnh vào dịp các em về quê nghỉ Tết. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em vượt qua hoàn cảnh nghèo khó học tập tốt, để trở thành người trí thức góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp”.
 
Trước đó, ngày 4/2, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức trao quà cho các giáo viên (GV) và học sinh (HS) nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ nhà trường trao 28 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, 2 suất cho 2 em HS nghèo bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng và trao quà trị giá 300.000 đồng tới GV có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
 
Ngoài ra, Hội Khuyến học nhà trường còn trao 28 suất cho các em HS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trị giá mỗi suất 100.000 đồng. 
 
Các em học sinh nghèo nhận quà Tết từ Ban giám hiệu trường
Các em học sinh nghèo nhận quà Tết từ Ban giám hiệu trường. (Ảnh: Đ. Dương)

Trước đó, ngày 3/2, Công đoàn - Hội Chữ Thập Đỏ nhà trường tổ chức đi thăm một GV của trường và trao một suất quà trị giá 3,8 triệu đồng. Tổng kinh phí trao quà lần này của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu là 12 triệu đồng từ sự vận động cán bộ, GV, nhân viên của nhà trường.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu khi Tết đến xuân về dành cho các em HS và đồng nghiệp của mình đón một cái Tết ấm cúng và ý nghĩa.
 
Vào tối 4/2, Đoàn trường THPT chuyên Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tết vì học sinh nghèo vượt khó”. Nhân dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã trao 48 suất quà tới các em HS nghèo vượt khó trong học tập.
 
Chương trình “Tết vì học sinh nghèo vượt khó” năm nay được tổ chức trang trọng và quy mô hơn những năm trước nhằm chung tay góp sức vì HS nghèo, và động viên, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, mang đến cho các em một cái Tết ấm cúng hơn.
 
Chương trình văn nghệ sôi động do các em học sinh của Trường THPT chuyên Quảng Bình thể hiện.
Chương trình văn nghệ sôi động do các em học sinh của Trường THPT chuyên Quảng Bình thể hiện.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Qúy Tỵ đến gia đình các em HS có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập.

Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt vươn lên trong học tập.
Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt vươn lên trong học tập.

Cũng trong tối 4/2, Ban giám hiệu trường THPT chuyên Quảng Bình đã trao 48 suất quà cho những HS nghèo vượt khó, trị giá 400.000 đồng/suất cùng quà bánh kẹo... để các em đón Tết. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ của Đoàn trường còn trao thêm 10 suất quà với trị giá 200.000 đồng/suất.

Những phần quà nói trên là nguồn động viên rất lớn đối với các em HS nghèo trong dịp Tết Quý Tỵ này. Từ đó, giúp các em cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Đ. Dương - Như Quỳnh - Đức Tài