Đồng Tháp:

Trao 30 xe đạp đến học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 15/12, công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng 30 chiếc xe đạp (tổng trị giá 34,5 triệu đồng) đến 30 em học sinh nghèo, hiếu học tại 2 Trường THCS Tân Hội Trung và THCS Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Những em học sinh được tặng xe đạp đều có chung hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cha mẹ các em làm thuê, làm mướn kiếm sống hàng ngày. Chính vì thế, gia đình các em không có điều kiện để trang bị cho các em. Những chiếc xe đạp được trao cho các em sẽ là phương tiện chắp bước cho các em thuận lợi đến trường, an tâm học hành tốt hơn. 

Trao xe đạp cho học sinh nghèo.
Trao xe đạp cho học sinh nghèo.

Ngoài ra, công ty Syngenta cũng phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp trao tặng 3 căn nhà (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng) trong số 5 căn tại tỉnh này cho 3 hộ nghèo ở huyện Tam Nông.

Đại diện ngành chức năng địa phương chia sẻ, những mái ấm mà công ty Syngenta Việt Nam trao tặng sẽ giúp những hộ nghèo nơi đây có chỗ ổn định cuộc sống. Từ đó, các gia đình sẽ có điều kiện làm ăn, giúp các em học sinh vùng sâu vùng xa có điều kiện tốt hơn đến trường học tập để trở thành những công dân có ích.

Đại diện công ty Syngenta cũng cho biết, vào cuối tháng 12 này, công ty cũng sẽ trao tặng 10 máy lọc nước (tổng trị giá 40 triệu đồng) cho các trường học tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Trường Tiểu học Thắng Mố (huyện Yên Ninh, tỉnh Hà Giang); 2 Trường Tiểu học Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ) và Trường Tiểu học Mường Xo (huyện Phong Thổ) của tỉnh Lai Châu. Việc hỗ trợ máy lọc nước cho các trường tiểu học nhằm giúp nâng cao chất lượng nước uống cho các em học sinh nơi miền núi.

Có những căn nhà mới, người dân yên tâm làm ăn lo cho con học hành.
Có những căn nhà mới, người dân yên tâm làm ăn lo cho con học hành.

Lãnh đạo Công ty Syngenta Việt Nam cũng cho biết, Syngenta sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh mang đến những mái ấm và hỗ trợ các em học sinh nghèo có thêm điều kiện học tập. 

H.H