Bình Định:

Trao 110 suất học bổng đến học sinh đồng bào thiểu số, hải đảo

(Dân trí) - Ngày 15/10, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT Bình Định phối hợp với văn phòng đại diện phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 110 suất học bổng dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Bình Định năm học 2019 - 2020.

Trao 110 suất học bổng đến học sinh đồng bào thiểu số, hải đảo - 1
Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh người đồng bào thiểu số và hải đảo tỉnh Bình Định.

Dự lễ trao học bổng có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn; cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Năm học 2019 - 2020, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi ở các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Tây Sơn và Hoài Ân; học bổng của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao 60 suất (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh là con em các gia đình ngư dân khó khăn có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn.

Trao 110 suất học bổng đến học sinh đồng bào thiểu số, hải đảo - 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn và bà Trương Thị Hoa trao học bổng cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ: “Năm nay, đúng vừa tròn 20 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính, từ 213 suất học bổng ở những ngày đầu tiên, đến nay quỹ đã trao khoảng 90.000 suất học bổng cho các cháu thuộc 54 dân tộc anh em. Năm 2014, Quỹ học bổng Vừ A Dính quyết định thành lập CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” nhằm kết nối những trái tim luôn hướng về biển đảo. Đồng thời, góp phần giúp đỡ con em những chiến sỹ hải quân và các gia đình ngư dân bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Bà Hoa cũng cho biết thêm, đến nay quỹ học bổng đã xây dựng và thực hiện nhiều dự án: Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai - đào tạo nguồn nhân lực trẻ là người dân tộc và con em ở vùng hải đảo. Qua đó, quỹ học bổng trở thành một chỗ dựa tình cảm, tinh thần của các em học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Doãn Công