Trao 110 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Phú Yên

(Dân trí) - Ngày 15/10, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Quỹ học bổng Vừ A Dính và Quỹ học bổng Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tổ chức trao tặng học bổng cho con em vùng dân tộc thiểu số và ven biển của tỉnh Phú Yên.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính; kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính và 5 năm thành lập Câu lạc bộ vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, hai quỹ học bổng trên đã trao tặng 110 suất học bổng cho các em học sinh từ khối Tiểu học đến Trung học phổ thông. Trong đó có 50 suất học bổng dành cho các học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi và 60 suất dành cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Trao 110 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Phú Yên - 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mong muốn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, con em ngư dân tiếp tục vươn lên, phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trao 110 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Phú Yên - 2

Các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt được nhận học bổng đợt này

Trải qua thời gian hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Quỹ học bổng Câu lạc bộ vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu đã trao hàng nghìn suất học bổng, tổ chức hàng trăm hoạt động, trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao cho nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và con em đồng bào các dân tộc trên khắp cả nước.

Trung Thi