Trang trọng lễ tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân chuẩn Nhật Bản khóa đầu tiên

(Dân trí) - Sáng 23/11, Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT), trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trang trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 194 tân cử nhân, kỹ sư chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản khóa 2015.

Đây cũng là khóa đầu tiên của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản do HUTECH và trường Đại học Công nghệ Kanzawa - K.I.T (Nhật Bản) hợp tác đào tạo, với sự đồng hành của Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản, nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của hai quốc gia.

Trang trọng lễ tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân chuẩn Nhật Bản khóa đầu tiên - 1
Niềm vui rạng rỡ của các tân Kỹ sư, Cử nhân chuẩn Nhật tại lễ tốt nghiệp

Đậm truyền thống Việt - Nhật trong nghi thức trao bằng tốt nghiệp

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH (Khu Công nghệ cao, quận 9) với sự hiện diện của nhiều khách mời đến từ Cơ quan Chính phủ Nhật Bản cùng các đối tác chiến lược của HUTECH, gồm: ông Kawaue Junichi - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM; bà Ryusaki Ai - Phó Tổng lãnh sự; ông Hirai Shinji - Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại TP.HCM (JETRO); ông Ueda Masaya - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JCCH); ông Shikada Masaaki - Phó Hiệu trưởng K.I.T; bà Junko Kagawa - Hiệu trưởng Học viện Ngôn ngữ Meros, Tokyo - đơn vị cố vấn đào tạo tiếng Nhật của chương trình. Ngoài ra, lãnh đạo cấp cao các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản như Hiệp hội Internship Doanh nghiệp Nhật Bản, Tập đoàn Aureole, Tập đoàn Yuwa Việt Nam, Công ty Kosaiko, Công ty Thép Daiwa Lance,… cũng tham dự sự kiện.

Trang trọng lễ tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân chuẩn Nhật Bản khóa đầu tiên - 2
Á hậu Thúy An - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 (thứ 2 từ trái sang) - một trong những gương mặt nổi bật tốt nghiệp đợt này. Được biết, Thúy An tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu HUTECH, Viện trưởng VJIT đã gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân, kỹ sư khóa đầu tiên đã hoàn thành chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản với nhiều thành tích xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập và xã hội không ngừng thay đổi như hiện nay, những gì mà các em tích lũy được trong thời gian qua cũng chỉ mang tính chất nền tảng, giúp các em có bước đà vững chắc để gia nhập vào thị trường lao động đầy cạnh tranh. Hãy không ngừng nâng cao trình độ và giữ mãi lửa đam mê học tập từ thời sinh viên tại HUTECH!”.

Được biết, các tân cử nhân, kỹ sư nhận bằng tốt nghiệp dịp này thuộc 09 ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Chương trình cũng là “cái nôi” của nhiều gương mặt nổi bật như Á hậu Thúy An - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, “Thủ khoa 3.82” Hoàng Hồng Thúy - điểm trung bình 3.82/4.0, điểm rèn luyện 100/100,...

Chuyên môn, tiếng Nhật và kỹ năng thực tiễn - điểm khác biệt của sinh viên chuẩn Nhật

Khẳng định giá trị của mô hình Đại học chuẩn Nhật Bản, ông Iitaka Shinichi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yuwa Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần cầu tiến, thái độ làm việc của sinh viên HUTECH và tích cực hỗ trợ để các bạn tham gia chương trình du học sinh và xa hơn nữa là chương trình Thạc sĩ để đảm nhiệm các vị trí điều hành quan trọng hơn. Mặt khác, Yuwa đã phát triển thị trường tại Việt Nam và chúng tôi hoan nghênh đội ngũ nhân lực trình độ cao người Việt giỏi tiếng Nhật, am hiểu văn hóa, phong cách làm việc Nhật Bản mà các sinh viên tốt nghiệp hôm nay chính là những ứng viên sáng giá”.

Trang trọng lễ tốt nghiệp Kỹ sư, Cử nhân chuẩn Nhật Bản khóa đầu tiên - 3
Ông Iitaka Shinichi - Tổng Giám đốc Yuwa Việt Nam đánh giá cao năng lực chuyên môn của sinh viên chuẩn Nhật Bản tại HUTECH

Theo đại diện K.I.T, điểm nhấn quan trọng làm nên giá trị của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản là phương pháp đào tạo Thiết kế dự án (Project Design - PD) xuyên suốt 4 năm học, tạo nên “trục” của toàn bộ chương trình đào tạo, giúp người học phát huy tốt khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Bạn Hoàng Hồng Thúy - Thủ khoa toàn khóa với điểm trung bình 3.82/4.0 cũng chia sẻ: “PD là môn học trải dài suốt chương trình đào tạo với nhiều học phần. Trong đó, mỗi sinh viên được hướng dẫn cách quan sát, phát hiện vấn đề trong xã hội cũng như trong từng lĩnh vực ngành nghề và hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch giải quyết vấn đề đó, đánh giá tính khả thi, hướng đến triển khai thực tế. Trong suốt quá trình đó, em đã hình thành cho mình tư duy phân tích, phản biện, giải quyết vấn đề hiệu quả, vô cùng hữu ích cho công việc mà em đang đảm nhiệm tại doanh nghiệp Nhật”.