Trầm trồ trước bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non

(Dân trí) - Những hòn đá hòn sỏi vô tri, những mẩu gỗ vứt đi, những chai lọ phế liệu… dưới bàn tay tài hoa của các cô giáo mầm non xứ Nghệ bỗng hóa thành những thứ đồ dùng, đồ chơi, thành giáo cụ trực quan sinh động phục vụ cho việc dạy và học của cô và trò.

Hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm bậc mầm non tại Nghệ An

Cứ ba năm một lần, Hội thi "Đồ dùng, đồ chơi" tự làm của giáo viên bậc mầm non toàn tỉnh Nghệ An được tổ chức. Hội thi năm nay được tổ chức trong 2 ngày, 24-25/3/2016 tại thành phố Vinh với sự tham gia của 22 đơn vị giáo dục mầm non, đại diện cho 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh và 1 trường mầm non trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Có 60 đồ đùng, đồ chơi của các cô giáo mầm non được trưng bày tại hội thi. Với tiêu chí "dễ làm, dễ tìm kiếm, đơn giản, hiệu quả"... Hội thi thực sự là một cuộc triển lãm về đồ dùng, đồ chơi tự làm, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, yêu nghề và tâm huyết của các cô giáo mầm non Nghệ An.

Hội thi đồ dùng đồ chơi là dịp để các cô giáo mầm non khoe tài, học hỏi lẫn nhau.
Hội thi đồ dùng đồ chơi là dịp để các cô giáo mầm non khoe tài, học hỏi lẫn nhau.

Mỗi tác phẩm đồ dùng đồ chơi dù đơn lẻ hay trở thành một chuỗi hệ thống hoàn chỉnh đều thể hiện được nét đặc sắc trong vùng miền hay hình thành những chủ đề rõ nét. Nếu như khu trưng bày của Phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên là giáo cụ trực quan, giúp các cháu mầm non trang bị những kiến thức cơ bản về giao thông như các phương tiện đi lại, hệ thống đèn tín hiệu giao thông thì những viên đá cuội dưới bàn tay khéo léo của cô giáo mầm non huyện Yên Thành lại trở thành bộ chữ cái hết sức đẹp mắt và sinh động. Các tác phẩm của các cô giáo mầm non miền núi là sự tài hoa, là bài giảng gần gũi với những vật dụng sinh hoạt của người dân đồng bào các dân tộc ít người.

Có những tác phẩm được làm bằng những vật liệu đắt tiền như giấy xốp, bóng đèn led nhưng phần lớn đồ dùng, đồ chơi được góp mặt tại hội thi được hình thành từ những đồ vật phế thải. Người xem đi từ ngạc nhiên thích thú đến ngỡ ngàng xuýt xoa trước những bông hoa được làm từ những vỏ chai nhựa, hộp sữa của trẻ. Từ lốp xe ô tô cũ dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, các cháu đã có bộ trò chơi bập bênh, những chú ngựa, chú voi. Từ những đoạn ống nhựa bỏ đi, những vỏ sò và gốc tre, dưới bàn tay tài hoa của cô giáo đã biến thành một khu ao – vườn với những con vật sống động, gần gũi.

Bên cạnh mang tới hội thi những tác phẩm đồ dùng, đồ chơi đặc sắc, đây cũng là cơ hội để các giáo viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ, khơi dậy phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các trường mầm non. Từ hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 3 tác phẩm chất lượng tốt nhất để tham gia hội thi cấp toàn quốc sẽ được tổ chức ở Thái Bình vào giữa tháng 4 tới.

Một số tác phẩm trưng bày tại Hội thi đồ dùng đồ chơi bậc mầm non của các cô giáo Nghệ An:

Bảng chữ cái được làm từ những hòn đá cuội của giáo viên huyện Yên Thành.
Bảng chữ cái được làm từ những hòn đá cuội của giáo viên huyện Yên Thành.
Thật khó phân biệt đây là trứng cút thật hay là những viên sỏi được tô màu.
Thật khó phân biệt đây là trứng cút thật hay là những viên sỏi được tô màu.
Những chú vịt bằng đá cuội - sản phẩm của giáo viên mầm non huyện Quỳ Châu.
Những chú vịt bằng đá cuội - sản phẩm của giáo viên mầm non huyện Quỳ Châu.
Vườn rau bắp cải được làm từ giấy xốp.
Vườn rau bắp cải được làm từ giấy xốp.
Con cá quả được làm từ gốc tre...
Con cá quả được làm từ gốc tre...
Đây là tác phẩm của cô giáo mầm non huyện Nghi Lộc.
Đây là tác phẩm của cô giáo mầm non huyện Nghi Lộc.
Chiếc cổng vào công viên vui chơi được gắn từ những hộp sữa của trẻ.
Chiếc cổng vào "công viên vui chơi" được gắn từ những hộp sữa của trẻ.
Hệ thống lọc nước của cô trò mầm non.
Hệ thống lọc nước của cô trò mầm non.
Những chai nhựa bỏ đi bỗng trở thành những món đồ chơi sống động, có hồn dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non huyện Tân Kỳ.
Những chai nhựa bỏ đi bỗng trở thành những món đồ chơi sống động, có hồn dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non huyện Tân Kỳ.
Những chú hươu cao cổ và những cô bò sữa được làm bằng những can dầu ăn.
Những chú hươu cao cổ và những cô bò sữa được làm bằng những can dầu ăn.
Bộ chữ cái dễ thương của giáo viên mầm non huyện Hưng Nguyên.
Bộ chữ cái dễ thương của giáo viên mầm non huyện Hưng Nguyên.
Những chú voi được làm từ lốp ô tô bỏ đi.
Những chú voi được làm từ lốp ô tô bỏ đi.
Các giáo viên mầm non huyện Quế Phong mang đến Hội thi chiếc guồng nước - vật dụng để đưa nước lên ruộng cao của đồng bào miền núi.
Các giáo viên mầm non huyện Quế Phong mang đến Hội thi chiếc guồng nước - vật dụng để đưa nước lên ruộng cao của đồng bào miền núi.
Bộ bàn ghế, đồ vật đựng xôi của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An.
Bộ bàn ghế, đồ vật đựng xôi của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An.
Một giáo viên mầm non đang lưu lại những hình ảnh về các sản phẩm đồ dùng đồ chơi trưng bày tại Hội thi.
Một giáo viên mầm non đang lưu lại những hình ảnh về các sản phẩm đồ dùng đồ chơi trưng bày tại Hội thi.

Hoàng Lam