TPHCM: Triển khai đề án dạy, học một số môn theo chuẩn tiên tiến

(Dân trí) -Ngày hội Giáo dục phát triển TPHCM với chủ đề “Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức đã khai mạc vào ngày 22/4. Chương trình ngày hội diễn ra từ ngày 22-24/4 sẽ giới thiệu thành tựu và triển khai những điểm mới của ngành Giáo dục thành phố.

Ngày hội Giáo dục phát triển được tổ chức nhằm mục đích triển khai các giải pháp của TPHCM trong thực hiện nội dung Nghị quyết 29 Trung ương 8 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM, Bộ và Sở GD-ĐT trong ngày khai mạc ngày hội giáo dục phát triển của TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM, Bộ và Sở GD-ĐT trong ngày khai mạc ngày hội giáo dục phát triển của TPHCM.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết rằng: “Chúng tôi mong muốn toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, cũng có thể hiểu Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục được đưa vào cuộc sống như thế nào. Bên cạnh chương trình hành động và những kế hoạch của mình, Ngày hội là nơi để giới thiệu những thành quả của ngành giáo dục thành phố trong những năm qua. Trong công cuộc đổi mới, ngành giáo dục thành phố luôn đi đầu và thực hiện một cách thực chất, hiệu quả”.

Trong ngày hội, Sở GD-ĐT cũng công bố đề án “Đổi mới dạy và học Toán, khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình Quốc gia Anh và chương trình Việt Nam”. Dự kiến, đề án sẽ được triển khai thí điểm trong năm học 2013-2014.

Chương trình ngày hội sẽ có triển lãm các thành tựu giáo dục của thành phố như các mô hình trường học tiên tiến, hiện đại;  các công trình nghiên cứu khoa học của học sinh, mô hình hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, các nước có nền giáo dục tiên tiến và đặc biệt là mô hình mầm non cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi.

Bên cạnh đó là các hoạt động tư vấn cho các nhà đầu tư giáo dục, tư vấn về tuyển dụng giáo viên, giao lưu với lãnh đạo ngành giáo dục và các học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học quốc tế, các thành viên của tổ chức Cộng đồng các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu… Đi kèm theo đó còn có những buổi hội thảo chuyên đề về công tác hướng nghiệp cho học sinh; các buổi giao lưu tư vấn của các chuyên gia tư vấn tâm lý quanh những vấn đề như làm thế nào tự tin trong học tập, phát triển và ươm mầm cho trẻ khuyết tật…

Lê Phương