TPHCM: Ra mắt Nhà hát khoa học cho học sinh tiểu học

(Dân trí) - Từ tháng 3 này, học sinh tiểu học ở TPHCM sẽ được xem miễn phí những vở kịch khoa học do sân khấu Idecaf trình diễn.

Chương trình này là một phần trong dự án Nhà hát khoa học dành cho học sinh tiểu học,được thực hiện bởi tổ chức Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford Việt Nam (OUCRU-VN) và tổ chức từ thiện Wellcome Trust (Anh). Dự án chính thức ra mắt chiều 9/3 tại TPHCM. Mục tiêu của dự án là phổ biến kiến thức khoa học, nâng cao sự hiểu biết về các bệnh thông thường và ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh thông qua các vở kịch vui nhộn.

Dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm (2010-2011). Từ tháng 3-5/2010, sẽ có một vở kịch duy nhất được trình diễn cho 28 trường tiểu học, mái ấm... với số lượng khán giả nhí ước tính khoảng 25.000 em. Năm 2011, Nhà hát khoa học sẽ tập trung vào khán giả có độ tuổi lớn hơn như sinh viên, giáo viên.
 
TPHCM: Ra mắt Nhà hát khoa học cho học sinh tiểu học - 1
Một cảnh trong vở kịch Trận chiến kỳ lạ công bố chiều 9/3: Bác sĩ phát hiện ra vi khuẩn có lợi trong cơ thể người bệnh.

Được biết, vở kịch khoa học đầu tiên sẽ được tổ chức tại Trường tiểu học Ánh sáng, Q.3, TPHCM. Vở kịch có tên Trận chiến kỳ lạ kể về cuộc chiến trong bụng ông Địa giữa bác sĩ, Thánh Gióng, em bé và các con vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Nguyên nhân là do ông Địa ăn phải trái cây chưa được rửa sạch. Qua vở kịch, học sinh sẽ có khái niệm cơ bản về vi khuẩn trong cơ thể người, tác hại của vi khuẩn gây bệnh, công dụng của vi khuẩn có lợi, cách sử dụng hợp lý thuốc kháng sinh...

Trước khi xem kịch, học sinh sẽ được phát bảng câu hỏi về lợi ích của việc uống thuốc đúng liều, cần làm gì khi bị tiêu chảy, ăn uống gì để tái tạo hệ vi khuẩn có lợi cho cơ thể... Sau khi kết thúc buổi diễn sẽ có buổi thảo luận giữa các khán giả nhí.

Dự án Nhà hát khoa học nằm trong một dự án lớn hơn có tên là Public engagement in science (Mang khoa học đến công chúng) với mục đích thông qua các tiểu phẩm kịch kết hợp với hoạt động giao lưu với các nhà khoa học để nâng cao nhận thức về các vấn đề y tế, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên…

Tin, ảnh: Hiếu Hiền