TPHCM: Phụ huynh vật vạ cả đêm xin học mẫu giáo cho con

(Dân trí) - Theo thông báo của trường Mầm non Sơn Ca (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thời gian mở cổng tuyển sinh là 13h30 ngày 11/7. Song, các phụ huynh sợ mất suất nộp hồ sơ nên đến trường từ đêm hôm trước. Trước cổng trường lúc nào cũng có hàng chục người mang ghế, võng, chiếu ngồi vật vạ ngồi chờ sẵn.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học này, trường Mầm non Sơn Ca nhận 55 trẻ ở độ tuổi nhà trẻ (6-36 tháng), đã kết thúc nhận hôm qua. Từ 11/7 đến 14/7, trường tuyển sinh 40 trẻ vào lớp Mầm (sinh năm 2013), không tuyển sinh lớp Chồi và lớp Lá. Trường Mầm non Sơn Ca nhận trẻ thường trú hoặc tạm trú theo hộ gia đình trên địa bàn khu phố 6,7,8 của phường Hiệp Bình Chánh.

Phụ huynh tập trung trước trường Mầm non Sơn Ca, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Phụ huynh tập trung trước trường Mầm non Sơn Ca, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

Chị Hà nhà ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh cho biết: “Nhiều phụ huynh ở 3 khu phố này có kinh nghiệm xin cho con đi học mẫu giáo nói rằng nếu không chờ sẽ khó đăng ký được nên chỉ có cách đợi chờ như thế này mới hy vọng nộp được hồ sơ”.

Tương tự, chị Thảo lí giải rằng: “Nếu cho con vô trường Mầm non Sơn Ca thì mỗi tháng chỉ tốn chừng 1,5 triệu đồng. Nếu gửi con vô trường tư mỗi tháng phải mất 3- 4 triệu đồng. Muốn con vào trường có chất lượng thì phải chịu khó chứ biết sao bây giờ”.

Muốn có chỗ tốt cho con học, phụ huynh không ngại vật vạ từ đêm đến nguyên buổi sáng nay
Muốn có chỗ tốt cho con học, phụ huynh không ngại vật vạ từ đêm đến nguyên buổi sáng nay

Nhiều phụ huynh đi làm đã nhờ người thân thay phiên giữ chỗ để có suất cho con cháu vào trường.

Không chỉ ở trường Mần non Sơn Ca, Thủ Đức mới xảy ra tình trạng này. Trước đó, nhiều phụ huynh ở các quận khác cũng cho biết phải chầu chực từ sáng mới nộp được hồ sơ xin cho con học mầm non. Chị Đ, nhà ở phường 9 quận 8 cho biết trước đó cũng từng xếp hàng trước cổng trường Mần non Vàng Anh (phường 9, quận 8) từ 5g sáng để chờ nộp hồ sơ cho 2 con vào lớp Mầm.

Nhiều phụ huynh không nghỉ làm được, cử người thân đến thế chỗ
Nhiều phụ huynh không nghỉ làm được, cử người thân đến thế chỗ

“Dù con mình ở đúng tuyến nhưng nghe danh sách trường thông báo sẽ ưu tiên con giáo viên, cán bộ công nhân viên trong quận trước nên không biết có đủ chỗ cho con mình không.Mình đến sớm vậy nhưng cũng có nhiều phụ huynh chờ trước rồi”, chị Đ nói.

Hà Minh