TPHCM: Nhiều chăm lo cho sinh viên “đón Tết xa nhà”

(Dân trí) - Dù cận Tết Nguyên đán 2020 nhưng nhiều sinh viên các trường ĐH, CĐ vì điều kiện khó khăn nên không thể về quê cùng gia đình. Để bù đắp phần nào thiệt thòi ấy, các trường ĐH đã tổ chức nhiều hoạt động giúp các sinh viên này có thể cảm nhận vị Tết kèm theo những món quà nho nhỏ.

TPHCM: Nhiều chăm lo cho sinh viên “đón Tết xa nhà” - 1

Sinh viên trường ĐH Công nghệ TPHCM chuẩn bị mâm cỗ tết trong chương trình "Vui tết xa nhà" vào ngày 24 tháng chạp

Ngày 24 tháng chạp, Trường ĐH Công nghệ TPHCM tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” cho hơn 200 sinh viên của trường không về quê đón Tết.

Tại chương trình, sinh viên tham gia các trò chơi dân gian, dùng tiệc buffet, nhận quà bánh từ nhà trường. Mỗi sinh viên được trường lì xì 300.000 đồng. Trong thời gian này, sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng Xuân tình nguyện do câu lạc bộ Công tác xã hội của trường chủ trì hoặc được giới thiệu việc làm thêm từ các đối tác của trường.

TPHCM: Nhiều chăm lo cho sinh viên “đón Tết xa nhà” - 2

Mỗi sinh viên ở lại được nhà trường lì xì 300.000 đồng

Được biết, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp trường này đã liên hệ với các doanh nghiệp huy động được hơn 1.000 đầu việc làm thêm cho sinh viên trong giai đoạn giáp Tết này.

TPHCM: Nhiều chăm lo cho sinh viên “đón Tết xa nhà” - 3

Sinh viên trường ĐH Văn Hiến không có điều kiện về quê tham gia gói bánh chưng trong dịp "Đón Tết xa nhà" do nhà trường tổ chức

Còn tại trường ĐH Văn Hiến, những sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết cũng đã tham gia chương trình "Đón Tết xa nhà" do trường tổ chức. Sinh viên được tham gia các trò chơi dân gian, gói bánh chưng, trang trí Tết... Bên cạnh đó, mỗi sinh viên cũng được tặng một phần quá bánh trị giá 300.000 đồng.

TPHCM: Nhiều chăm lo cho sinh viên “đón Tết xa nhà” - 4

Nhà trường trao quà Tết cho các sinh viên ở lại TPHCM

Tương tự, các trường đại học khác như Trường Văn hóa TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng tổ chức tặng quà cho sinh viên không có điều kiện về quê.

Trước đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM cũng tổ chức họp mặt và tặng 2.000 phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng/phần bao gồm: bánh, kẹo, mứt, báo xuân và bao lì xì trị giá 200.000đ cho sinh viên khó khăn không về quê đón Tết. Đây là chương trình thường niên nhằm mang lại cho sinh viên xa nhà không khí Tết ấm áp, thân tình bên các bạn bè cùng cảnh ngộ và bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.

Đa phần các sinh viên tham gia chương trình có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh xa về TPHCM học tập, nhưng không có điều kiện về quê đón Tết. Trong số sinh viên ở lại TPHCM dịp này cũng có những bạn tranh thủ ở lại làm thêm để trang bị kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thêm thu nhập phục vụ việc học tập và sinh hoạt cho học kỳ sắp tới và tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh thiếu nhi thành phố. Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của xã hội đến các sinh viên học tập tại TPHCM.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Tặng quà Tết cho HS, SV