TPHCM: Kiểm tra mọi ngóc ngách đảm bảo an toàn trường học

(Dân trí) - Công tác an toàn, an ninh trật tự trường học năm học 2016 - 2017 đang được THCM tăng cường tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có chỉ đạo các trường học tăng cường công tác an toàn, an ninh trật tự cho năm học mới 2016 - 2017. Theo đó, yêu cầu các trường tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, kiểm tra các trang thiết bị, cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới.

Thực hiện việc kiểm tra trang thiết bị bên trong lớp học, phòng chức năng, nhà thi đấu, sân tập và khu vực hành lang, cầu thang, khuôn viên nhà trường,… đảm bảo không xảy ra tình trạng trang thiết bị rơi, gãy gây nguy hiểm; cắt, tỉa cây xanh trong khuôn viên nhà trường để đề phòng cây ngã, đổ; kiểm tra cột thu lôi phòng chống sét.

Nhà trường kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà trường, tại các phòng học, phòng chức năng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên khi sử dụng.

Các trường chỉ đạo lực lượng bảo vệ, giám thị phối hợp lực lượng an ninh của chính quyền để kiểm soát khu vực cổng trường nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm lợi dụng lúc đông người cướp giật, lừa đảo hoặc gây mất trật tự vào giờ cao điểm.

Để tránh tình trạng bạo lực học đường, các trường xây dựng các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên đánh nhau ở trong và ngoài trường học, ký túc xá; đặc biệt là các vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau, học sinh đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet. Phát huy vai trò của giáo viên tư vấn học đường tham gia tích cực các hoạt động giáo dục của đơn vị.

Các trường học ở TPHCM tăng cường nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh khi đến trường
Các trường học ở TPHCM tăng cường nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh khi đến trường

Đối với công tác an toàn giao thông, nhà trường tăng cường kiểm tra việc thực hiện an toàn giao thông và quy định bắt buộc việc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Đặc biệt, Sở đề nghị các trường Không giữ xe trên 50cc của học sinh khi chưa đủ tuổi lái xe theo quy định và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kiểm tra và nhắc nhở các điểm giữ xe xung quanh trường.

Tại TPHCM đã từng xảy ra những tai nạn đau lòng ở trường học dẫn đến cái chết thương tâm cho học sinh như học sinh bị tủ đè chết, học trò đùa nghịch trượt cầu cầu thang gặp tai nạn tử vong, có trẻ mầm non bị cửa tủ bằng bê tông đè chết khi đi tham quan ở trường tiểu học…

Về tai nạn giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã chủ trì một nghiên cứu về tỷ lệ trẻ em tử nạn vì giao thông tại TPHCM và ghi nhận được một kết quả đáng lo ngại. Theo đó, có tới 70% trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông ở TPHCM là học sinh THPT và 80% số học sinh cấp THPT bị tử vong do tai nạn giao thông là tự điều khiển phương tiện, trong đó chủ yếu là đi xe đạp điện, xe máy, xe phân khối lớn.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)