TP.HCM: Hầu hết các trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu

(Dân trí) - Ngày 19/8 là ngày cuối thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh xác nhận nhập học nhưng lượng thí sinh nộp giấy kết quả tại các trường khá ít. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đều chưa đạt số sinh viên nhập học như chỉ tiêu.

Ngày cuối thưa vắng thí sinh

Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, sáng nay chỉ có khoảng 10 thí sinh đến trường nộp giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh. Tương tự, buổi chiều tại các trường ĐH như trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn chỉ vài thí sinh đến nộp giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh.


Trong chiều nay, chỉ lác đác thí sinh đến xác nhận nhập học tại trường ĐH Sài Gòn

Trong chiều nay, chỉ lác đác thí sinh đến xác nhận nhập học tại trường ĐH Sài Gòn

Ths Trương Tiến Sĩ, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho hay đến nay trường nhận được là 2.300 trong khi chỉ tiêu là 2.350. Như vậy so với chỉ tiêu vẫn còn thiếu 50-70 em. Dự kiến trường sẽ không gọi thêm nguyện vọng bổ sung.

TS Lê Chí Thông – Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết số lượng thí sinh đến xác nhận nhập học trong ngày hôm nay vắng hơn bình thường. Cho tới thời điểm nay nhà trường chỉ nhận được hơn 70% thí sinh đến xác nhận nhập học so vơi chỉ tiêu đặt ra ban đầu. Ông Thông lí giải rằng “năm nay tổng lượng thí sinh của cả nước giảm rất nhiều, trong khi tổng chi của các trường như năm ngoái thậm chí có trường còn tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu đi học nước ngoài cũng tăng”.

Tương tự, PGS-TS Nguyễn Đức Minh, phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết năm nay tính đến nay có 70% thí sinh trong tổng số hơn 6.900 thí sinh trúng tuyển đến nhập học. Năm nay tỉ lệ ảo khá bất ngờ đối với nhà trường. “Nhà trường dự kiến sẽ gọi thêm nguyện vọng bổ sung, tuy nhiên vào chờ nốt ngày thứ 7, chủ nhật lượng thí sinh gửi giấy chứng nhận kết quả qua đường bưu điện mới đưa ra chỉ tiêu tuyển cụ thể của từng ngành”, TS Đức Minh nói.

Còn theo TS Mỵ Giang Sơn – Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Sài Gòn, thống kê đến chiều ngày 19/8 nhà trường đã nhận được 2.800 /3000 thí sinh thí sinh xác nhận sẽ học. Dù có trên 85% thí sinh đến nhưng ông Sơn cho rằng viêjc thí sinh đến ít chỉ tiêu là điều ngoài dự kiến của trường đặt ra trước đó.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay có 3.750 thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh cho trường, chiếm khoảng 63% tổng chỉ tiêu cần tuyển. trước đó, phòng trường hợp thí sinh ảo trường gọi trúng tuyển với khoảng 120% nhưng thực tế đến nhập học vẫn ít.

Theo ông Hồng, đa phần các trường tốp trên thiếu chỉ tiêu vì đa phần thí sinh đăng ký xét tuyển cùng lúc 2 trường. Năm nay các trường không lường hết được tình huống thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu. Với tình hình này, trường phải đau đầu tính đến phương án xét tuyển bổ sung hay không.

Khả năng nhiều trường sẽ xét tuyển bổ sung

Với tình hình tuyển sinh đợt 1 như vậy, nhiều trường ĐH sẽ tính đến phương án xét tuyển bổ sung nhằm có thể tuyển đủ chỉ tiêu. PGS-TS Nguyễn Đức Minh, phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết ngày 22/8 trường sẽ công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung cho từng ngành. Riêng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung sẽ giảm so với điểm chuẩn đợt 1.


Tương tự, tại trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng ít thí sinh có mặt trong chiều nay

Tương tự, tại trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng ít thí sinh có mặt trong chiều nay

Ths Hứa Minh Tuấn – phó hiệu trưởng trường ĐH Tài chính – Marketing cho biết lượng thí sinh xác nhận học thấp hơn chỉ tiêu rất nhiều. Do đó, nha trường buộc phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung khá nhiêu với khoảng 1.200 chỉ tiêu.

Theo Ths Phạm Thái Sơn, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, so với tổng chỉ tiêu, trường vẫn còn thiếu khoảng 500 chỉ tiêu, tập trung vào các ngành CĐ và một số ngành mới bậc ĐH như quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoa học dinh dưỡng và ẩm thực, cơ điện tử, công nghệ vật liệu. Trường sẽ xét tuyển bổ sung.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM có tổng chỉ tiêu khoảng 1.500 nhưng đến chiều nay nhập học đạt 65% chỉ tiêu. Nhà trường sẽ tuyển bổ sung đợt 1: 35% chỉ tiêu tương ứng khoảng 550 chỉ tiêu.

Lê Phương

(lephuong@dantri.com.vn)