TPHCM: Giải thưởng Võ Trường Toản 2015, vinh danh 33 nhà giáo xuất sắc

Ngày 18/11/2015, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng công ty Prudential Việt Nam trao Giải thưởng Võ Trường Toản cho 33 thầy cô giáo và cán bộ quản lý xuất sắc có nhiều đóng góp tích cực cho ngành giáo dục…

mg-0233ddt-1447921776130

Buổi lễ được tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty Prudential Việt Nam, cùng các thầy cô giáo, các em học sinh. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 660 triệu đồng.

Đây là những thầy cô được lựa chọn từ hơn 70.000 nhà giáo tiêu biểu tại TPHCM được đánh giá cao vì am hiểu nghề nghiệp, kết quả đào tạo xuất sắc, đồng nghiệp tín nhiệm, học sinh mến phục và có những đóng góp xuất sắc trong công tác quản lý... Đồng thời các thầy cô này đều có thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy và phong trào thi đua cấp cơ sở.

Theo đó, ở mỗi bậc học như mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều có 6 thầy cô đoạt giải. Riêng mỗi khối giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt và bậc trung cấp – cao đẳng có 2 giáo viên nhận vinh dự này.  3 cán bộ quản lý xuất sắc được giải thưởng vinh danh thuộc cấp mầm non, trung học phổ thông và khối giáo dục thường xuyên. Đây là lần thứ 18, Giải thưởng này được tổ chức tại TPHCM.

TPHCM: Giải thưởng Võ Trường Toản 2015, vinh danh 33 nhà giáo xuất sắc - 2

Ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Ở mọi thời đại, người thầy luôn để lại dấu ấn trong sự phát triển của các thế hệ tiếp nối. Người thầy chân chính thường đánh thức, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của học trò với tấm lòng nhẫn lại, bền bỉ và bằng cả cái tâm trong sáng của mình. Cách đây hơn 200 năm, người thầy đầu tiên của đất Nam Bộ - Võ Trường Toản đã nói đến trách nhiệm và đóng góp của những người làm nghề giáo, đó là đạo lý “Lương sư, hưng quốc”, nghĩa là quốc gia có những người thầy giỏi và có một nền giáo dục tốt, thì sẽ hưng thịnh. "Lương sư, hưng quốc" vừa nhắc nhở trọng trách, vừa ngợi ca những người thầy vừa có tầm, vừa có tâm và có đạo hạnh. Trên tinh thần đó, vinh danh công lao của nhà giáo chính là bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã dạy mình, đồng thời thể hiện niềm tôn quý đối với truyền thống giáo dục, truyền thống văn hoá dân tộc”.

TPHCM: Giải thưởng Võ Trường Toản 2015, vinh danh 33 nhà giáo xuất sắc - 3

Ông Wilf Blackburn, Tổng Giám đốc công ty Prudential Việt Nam, chia sẻ thêm: “Tôn sư trọng đạo” là một trong những nét truyền thống tốt đẹp và rất đáng trân trọng của dân tộc Việt Nam. Ý thức được vai trò của doanh nghiệp trong việc chung tay góp phần bảo lưu và khuyến khích giá trị nhân văn này, Prudential đã thường xuyên tài trợ, tổ chức các chương trình nhằm khuyến khích hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Trong đó, Giải thưởng Võ Trường Toản là giải thưởng truyền thống để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội qua việc tôn vinh hình ảnh nhà giáo Việt Nam”

P.V

Danh sách giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2015:

03 Cán bộ quản lý:

1/ Cô Trần Thúy Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Rạng Đông, quận 6

2/ Cô Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng trường THPT Gia Định

3/ Cô Nguyễn Thị Nha Trang, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Bình Chánh

30 Giáo viên:

1/ Cô Nguyễn Thị Kim Hoàng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Gò Vấp

2/ Cô Dương Thị Giác Vũ, Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, quận 5

3/ Cô Trần Thị Ngọc Châu, Giáo viên Trường Mầm non 27, quận Bình Thạnh

4/ Cô Đặng Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Mầm non 15, quận 4

5/ Cô Nguyễn Thúy Mai, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận

6/ Cô Nguyễn Ngọc Thiên Hương, Giáo viên Trường Mầm non Bé Ngoan, quận 1

7/ Thầy Vương Sĩ Đức, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Gò Vấp

8/ Thầy Phạm Hữu Thuần, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Nhà Bè

9/ Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, Q. 4

10/ Cô Bùi Thị Kim Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú

11/ Cô Trang Thị Kim Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3, H. Bình Chánh

12/ Cô Huỳnh Phượng Linh, Giáo viên Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân

13/ Cô Bùi Thị Kim Thư, Giáo viên Trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp

14/ Cô Huỳnh Thị Tuyết Vân, Giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục, quận 6

15/ Cô Trần Thị Tuyết Hạnh, Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, Q. Bình Thạnh

16/ Cô Phạm Thị Bích Châu, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, quận 11

17/ Thầy Lâm Chí Đức, Giáo viên Trường THCS Lạc Hồng, quận 10

18/ Thầy Vũ Văn Quan, Giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục, quận 9

19/ Cô Nguyễn Thị Kim Thư, Giáo viên Trường THPT Củ Chi

20/ Thầy Nguyễn Cửu Phúc, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ

21/ Cô Phạm Thi Kim Quy, Giáo viên Trường THPT Bình  Chánh

22/ Cô Lê Quỳnh Liên, Giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

23/ Cô Phạm Thị Bích Tuyền, Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân

24/ Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh , Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

25/ Cô Huỳnh Thị Kim Nên, Giáo viên Trung tâm GDTX quận Tân Bình

26/ Cô Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận

27/ Thầy Bùi Hồng Phong, Giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

28/ Cô Nguyễn Thị Thanh Giang, Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật  TP.HCM

29/ Cô Lư Thị Hoa, Giáo viên Trường Chuyên biệt Niềm Tin, quận Phú Nhuận

30/ Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu