TPHCM: Chỉ đại diện học sinh lớp dự lễ khai giảng

Hoài Nam

(Dân trí) - TPHCM chọn phương án chỉ tập trung đại diện học sinh các khối lớp dự lễ khai giảng, chỉ trừ học sinh các lớp đầu dự đầy đủ.

Chiều 28/8, Sở GD&ĐT TPHCM ra hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động năm học 2020-2021. 

Theo đó, lễ khai giảng sẽ đồng loạt tổ chức vào sáng 5/9. Trừ học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ, các khối lớp còn lại chỉ đại điện học sinh dự lễ, mỗi lớp từ 10 - 20 em. 

Sở yêu cầu các trường phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

TPHCM: Chỉ đại diện học sinh lớp dự lễ khai giảng - 1

Trừ các lớp đầu cấp, tại TPHCM chỉ đại diện học sinh dự lễ khai giảng năm học mới (Anh minh họa)

Chương trình lễ khai giảng tổ chức ngắn gọn, chỉ khoảng 60 phút với một số nội dung như văn nghệ, nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào chờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường, khen thưởng (nếu có), bế mạc.. 

Trong hướng này chỉ đề cập đến phần lễ, không nhắc đến phần hội trong hoạt động khai giảng như mọi năm. 

Sở yêu cầu các trường học rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm “xanh-sạch-đẹp”; đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học. 

Đặc biệt, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất với UBND thành phố 2 phương án tổ chức lễ khai giảng: tập trung đầy đủ học sinh hoặc chỉ đại diện lớp dự lễ khai giảng, trừ học sinh cuối cấp.

Theo lãnh đạo Sở, phương án hai thực hiện được quy định giãn cách, song có thể ảnh hưởng tới tinh thần của học sinh do không được dự lễ khai giảng.