TPHCM: 100% HS lớp 9 sẽ thi tuyển vào lớp 10 công lập

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận theo đề nghị của Sở GD-ĐT TP về việc kể từ năm học 2014 - 2015, tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Trong văn bản số 5588 /UBND-VX do UBND TP ban hành cũng giao Sở GD-ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố có kế hoạch triển khai nghiêm túc quy định này ngay từ năm học 2013-2014.

Từ năm học 2014-2015, 100% học sinh lớp 9 của TPHCM sẽ phải thi tuyển để vào lớp 10 công lập.
Từ năm học 2014-2015, 100% học sinh lớp 9 của TPHCM sẽ phải thi tuyển để vào lớp 10 công lập.

Trước đó, từ năm học 2006 - 2007, TPHCM áp dụng cùng lúc hai hình thức tuyển sinh là thi tuyển và xét tuyển vào lớp 10 công lập. Năm đầu tiên, chỉ có 3 huyện (Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ) được thực hiện hình thức xét tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn theo sự phân tuyến của từng quận, huyện. Bốn năm sau đó, số quận, huyện được phép xét tuyển tăng dần lên thành 7 quận, huyện. Từ năm 2011 đến nay, số địa phương thực hiện xét tuyển vào lớp 10 tăng lên thành 9/24 quận, huyện, gồm Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc môn, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, quận 6 và quận Bình Tân.

Tuy nhiên, trong hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vào tháng 8 năm nay, đại diện nhiều trường THPT nhìn nhận dù đã phát huy nhiều mặt tích cực nhưng phương thức thức thi tuyển và xét tuyển đã bộc lộ không ít hạn chế. Nhiều ý kiến cho rằng chất lượng đầu vào của việc xét tuyển vào lớp 10 không cao.

Như vậy sau 7 năm TPHCM thực hiện phương thức tuyển sinh lớp 10 công lập kết hợp song song xét tuyển và thi tuyển thì từ năm sau, TPHCM chỉ còn hình thức thi tuyển.

Lê Phương