Tổng Giám đốc Habeco được bổ nhiệm vào Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội vừa được Bộ GD&ĐT công nhận là thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 20/1/2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 182/QĐ-BGDĐT bổ sung 2 thành viên đại diện cộng đồng xã hội tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ông Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Cả 2 thành viên này đều là cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, là những chính trị gia, nhà quản lý có uy tín cao trong xã hội.

Được biết, trong 19 thành viên Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nhiệm kỳ 2015 – 2020) có 4 doanh nghiệp tham gia là: Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Ông Lê Tiến Trường Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt - May Việt Nam.

Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 4 thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Theo Nghị định 99 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Chính phủ vừa mới ban hành có hiệu lực ( từ ngày 15/2/2020), các cơ sở giáo dục đại học phải thành lập Hội đồng trường theo đúng quy định.

Bộ GD&ĐT quy định, từ nay đến ngày 15/8, việc thành lập Hội đồng trường của các trường ĐH phải thực hiện theo quy định mới.

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Luật quy định nhiệm kỳ là 5 năm và nhiệm kỳ của Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Như vậy, đối với hiệu trưởng, Luật số 34 không quy định nhiệm kỳ của hiệu trưởng là bao nhiêu năm, nhưng Hội đồng trường sẽ quyết định nhiệm kỳ của hiệu trưởng trong thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, các trường đại học phải có kế hoạch chỉ đạo kiện toàn Hội đồng trường theo lộ trình quy định. Người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản về tiến độ, chất lượng kiện toàn Hội đồng trường.

Bộ trưởng cũng lưu ý các nhà trường cần có kế hoạch nâng cao năng lực quản trị, trước hết là Hội đồng trường, từng vị trí phải rõ vai trò, “đúng vai, thuộc bài”.

Tổng Giám đốc Habeco được bổ nhiệm vào Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội - 1

Ông Nguyễn Quân sinh ngày 12/6/1955; Quê quán: Thái Bình; Học vị: Tiến sỹ, là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI. Ông từng là sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 12/2018 đến nay, ông Quân là Chủ tịch Ban điều phối Mạng lưới cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tổng Giám đốc Habeco được bổ nhiệm vào Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội - 2

Ông Ngô Quế Lâm sinh ngày 7/9/1972 tại Thái Nguyên, là cựu sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội.

Từ ngày 21/5/2018 đến nay, ông Ngô Quế Lâm là Tổng Giám đốc Habeco. Ông Lâm cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị.

Hồng Hạnh