Toán tương tác: Mời bạn giải bài toán khó dành cho học sinh tiểu học

(Dân trí) - Trong Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) năm nay có một bài dành cho khối học sinh lớp 3 và 4 rất giống một bài dành cho khối lớp 11 và 12. Mời độc giả cùng thử sức với bài toán phù hợp với mọi độ tuổi đó...

Sau bài toán đầu tiên về đếm khối lập phương, trong nội dung lần này, Nguyễn Nga Nhi đưa tới độc giả một bài toán cũng liên quan tới khối lập phương với mức độ khó cao hơn đáng kể. Đề bài như sau:

Hình dưới đây bao gồm 12 hình lập phương nhỏ gắn lại với nhau. Tiếp đó, người ta quét sơn xanh toàn bộ mặt ngoài của hình lớn, kể cả mặt đáy. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ có đúng 4 mặt (trên tổng số 6 mặt) được sơn?

Xin mời quý độc giả cùng thử sức và đưa ra lời giải tại ô bình luận phía dưới. Đáp án sẽ được đưa ra vào thứ Ba (24/7) tới đây.

Vũ Phong